Thay đổi đội hình và hệ quả khó lường
Trận thua 1-3 trước Leeds United không chỉ là một cú sảy chân đơn thuần mà còn là lời cảnh báo về chiều sâu và sự ổn định của Chelsea. Việc huấn luyện viên Maresca thay đổi tới năm vị trí trong đội hình xuất phát là một quyết định có chủ đích nhằm xoay tua lực lượng, bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, các phương án thay thế như Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile và Liam Delap đã không đáp ứng được kỳ vọng, khiến Chelsea bị đối thủ áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu.
Ảnh hưởng từ sự vắng mặt của các trụ cột
Sự thiếu vắng của những cái tên quan trọng như Moises Caicedo (treo giò), Reece James và Wesley Fofana (chấn thương) đã để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Maresca thừa nhận rằng Chelsea sẽ luôn gặp khó khăn khi thiếu những trụ cột này, nhưng ông cũng nhấn mạnh không thể mạo hiểm để họ thi đấu liên tục, tránh nguy cơ chấn thương kéo dài.
Phong độ thất thường và thách thức phía trước
Thất bại trước Leeds không phải là lần đầu Chelsea hụt hơi trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn, khi trước đó họ cũng từng gục ngã trước Manchester United, Brighton & Hove Albion và Sunderland. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn. Dù Chelsea vẫn còn cơ hội đạt thành tựu mùa này, nhưng để trở thành đối thủ xứng tầm với Arsenal trong cuộc đua vô địch, Maresca và các học trò còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở khía cạnh chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu.