Trước vòng 32, Man City bị đẩy vào thế bất lợi khi kém Arsenal chín điểm và đá ít hơn một trận. Cục diện xoay chuyển sau cú sảy chân khó tin của Arsenal, khi thua Bournemouth 1-2 ngay tại sân Emirates. Man City lập tức tận dụng thời cơ bằng chiến thắng 3-0 trước Chelsea, qua đó kéo cuộc đua vô địch trở lại thế giằng co.
Khoảng cách 6 điểm và trận “chung kết” tại Etihad
Hiện Man City vẫn kém Arsenal sáu điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Nếu thắng Arsenal trong cuộc đối đầu trực tiếp tại sân Etihad ngày 19/4, thầy trò Pep Guardiola sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn ba điểm và vẫn còn một trận đá bù với Crystal Palace. Jeremy Doku nhìn nhận đây là bước ngoặt của mùa giải. Anh khẳng định sẽ thật điên rồ nếu không tin vào cơ hội của Man City, nhấn mạnh cuộc đua vẫn đang diễn ra và đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng phía trước.
Ngoại hạng Anh khó lường và giá trị ba điểm tại Stamford Bridge
Doku cho rằng thất bại của Arsenal trước Bournemouth phơi bày sự khó lường của Ngoại hạng Anh. Anh đồng thời nhấn mạnh chiến thắng 3-0 trên sân Stamford Bridge không hề dễ dàng. Theo tiền đạo cánh người Bỉ, việc rời sân Chelsea với ba điểm chưa bao giờ là điều hiển nhiên, nên kết quả lần này mang ý nghĩa rất lớn với Man City.
Áp lực dồn lên Arsenal nếu Man City thắng
Doku thừa nhận trận gặp Arsenal sẽ tác động trực tiếp đến cục diện đua vô địch. Anh tin rằng nếu Man City thắng, áp lực sẽ dồn nặng lên Arsenal và khi đó mọi thứ nằm trong tay đội chủ sân Etihad. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, Man City sẽ lại phải chờ đối thủ sảy chân thêm lần nữa.