MU thắng kịch tính, Cunha vắng mặt vẫn “gây bão” trên Instagram!

Gravesen: “Gặp Ronaldo vài lần là đủ hiểu mình vô nghĩa trên sân”

Ugarte bị “ra rìa” ở MU: Loạt đại gia tranh giành dữ dội!

Đoàn Linh

Thử thách lớn: U17 Việt Nam đối đầu dàn sao nhập tịch tranh vé dự World Cup

U17 Việt Nam bước vào VCK U17 châu Á 2026 với thử thách lớn khi chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây là giải đấu tranh suất dự U17 World Cup 2026, nên mỗi trận đấu đều mang tính quyết định. Lịch thi đấu cũng đã được ấn định, trong đó đáng chú ý là cuộc chạm trán với U17 UAE lúc 0h ngày 14/5/2026.

Thể thức và suất dự U17 World Cup

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia, với 16 đội tham dự, chia làm 4 bảng. FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á dùng giải đấu này để phân suất dự VCK U17 World Cup 2026. Bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất, bao gồm cả chủ nhà Qatar. Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng, qua đó vào tứ kết, sẽ giành vé đến World Cup. Nếu Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đối thủ nặng ký của U17 Việt Nam

Trong bảng đấu của U17 Việt Nam, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất. U17 UAE cũng là đối thủ đáng gờm khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với các chuyến tập huấn quanh năm. Đội bóng Tây Á này sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch là thủ môn Josh Bentley và tiền đạo Jayden Adetiba, những gương mặt đã để lại dấu ấn ở cấp độ trẻ.

Cuộc tái ngộ với U17 UAE

Jayden Adetiba sinh năm 2009, từng gia nhập lò đào tạo trẻ Arsenal từ năm 9 tuổi và có những đóng góp nhất định cho các đội trẻ của câu lạc bộ này. Năm ngoái, khi mới 16 tuổi, Adetiba đã góp mặt trong thành phần U17 UAE đối đầu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2025. Anh là người kiến tạo bàn thắng giúp U17 UAE hòa U17 Việt Nam 1-1, qua đó giành vé dự U17 World Cup 2025. Bên cạnh đó, thủ môn Josh Bentley thuộc biên chế U18 Ipswich ở Anh, cao gần 1m90 và là em của Dan Bentley, thủ môn dự bị của Wolves. Trong chuyến tập huấn gần đây, Josh Bentley đã bắt trọn vẹn 2 trận cho U17 UAE, cho thấy vai trò quan trọng trong khung gỗ đội bóng này.

0
354 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Phạm

Đêm nay, rạng sáng mai 29/4, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) sẽ có những cuộc họp quan trọng tại Canada, với sự góp mặt của đại diện Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn thành viên. Một trong những nội dung được chờ đợi nhất là quyết định về thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá khu vực.

Giải đấu mới gắn với lịch FIFA Days

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, trùng với quãng thời gian FIFA Days. Phiên họp rạng sáng mai được kỳ vọng sẽ đưa ra những kết luận cuối cùng về thể thức thi đấu, số lượng đội tham dự, cách chia vòng bảng và hệ thống đấu loại trực tiếp, sao cho phù hợp với lịch thi đấu do FIFA quy định.

Tiêu chí tối ưu cho các đội tuyển

Dự kiến, dù lựa chọn phương án thi đấu nào, các đội góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 cũng sẽ không phải đá quá 4 trận. Con số này bám sát tiêu chí của FIFA Days, nhằm giúp các đội tuyển có điều kiện sử dụng lực lượng tối ưu, hạn chế quá tải cho cầu thủ trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Đội tuyển Việt Nam giữa hai sân chơi khu vực

Trước khi hướng đến sân chơi mới FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tham dự AFF ASEAN Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, nên hành trình bảo vệ danh hiệu cũng được đặt song song với sự chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Xem thêm
0
211 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Việc Manchester United đang theo đuổi Rafael Leao không chỉ là câu chuyện thay thế Amad Diallo hay lấp chỗ trống của Marcus Rashford và Jadon Sancho. Đây là mảnh ghép có thể kéo theo sự thay đổi trong cách đội bóng tấn công dưới thời Michael Carrick.

Từ nâng cấp cá nhân đến thay đổi hệ thống

Leao mang đến một tầm vóc khác biệt so với những cầu thủ chạy cánh hiện tại của Manchester United. Anh là mẫu cầu thủ có thể tự mình tạo ra hơn 10 bàn thắng mỗi mùa, đồng thời cung cấp hàng loạt đường kiến tạo. Khả năng hút người, kéo giãn hàng thủ đối phương của Leao mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh, giúp hệ thống tấn công vận hành đa dạng hơn.

Áp lực danh hiệu và Champions League

Manchester United đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải hiện thực hóa các danh hiệu và củng cố vị thế tại Champions League. Trong bối cảnh đó, việc đặt niềm tin vào một ngôi sao đã hoàn thiện như Leao là lựa chọn phù hợp với tham vọng, thay vì tiếp tục chờ đợi sự bứt phá từ những cái tên còn ở dạng tiềm năng như Amad.

Thương vụ 60 triệu bảng và tương lai hàng công

Nếu thương vụ 60 triệu bảng với AC Milan thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn cho hàng công Manchester United. Từ một tuyến trên trồi sụt, thiếu ổn định, đội bóng có cơ hội sở hữu một mũi công trái đủ sức kéo cả hệ thống đi lên. Trong khi đó, Amad nhiều khả năng sẽ được tái định vị vai trò, được sử dụng như một hậu vệ cánh biên thay vì tiền đạo dạt cánh, phù hợp hơn với những gì anh đang thể hiện.

Xem thêm
0
178 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Barcelona đang đặt Riquelme Felipe vào tầm ngắm với một đề nghị chuyển nhượng khoảng 7 triệu euro, theo Cadena SER. Mức phí này được xem là khá mềm trong bối cảnh giá cầu thủ trẻ Brazil bị đẩy lên rất cao. Nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung, Felipe sẽ được đăng ký thi đấu luân phiên giữa Barca Atletic và đội một.

“Viên ngọc” của Fluminense

Riquelme Felipe hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của lò đào tạo Fluminense. Ở tuổi 19, tiền đạo này gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng bùng nổ ở hành lang cánh. Những màn trình diễn tại các giải trẻ và sân chơi quốc nội cho thấy sự trưởng thành nhanh của Felipe trong môi trường bóng đá Brazil.

Deco theo dõi từ lâu

Giám đốc thể thao Deco được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của người đồng hương và đã theo dõi Felipe từ lâu. Barcelona xem đây là thương vụ nằm trong chiến lược ưu tiên săn “viên ngọc thô” với giá hợp lý, giảm rủi ro tài chính nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn. Mô hình này từng được áp dụng với Roony Bardghji từ Copenhagen vào mùa hè năm ngoái.

Chờ cái gật đầu cuối cùng

Những bản hợp đồng kiểu Felipe giúp Barcelona vừa có thêm phương án cho hiện tại, vừa mở ra khả năng thu lời trong tương lai. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công dưới thời Hansi Flick. Dù vậy, mọi thứ vẫn đang dừng ở mức đề nghị, và quyết định cuối cùng còn chờ cái gật đầu chính thức từ Deco trước khi các bên bước vào giai đoạn đàm phán sâu hơn.

Xem thêm
0
139 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Tầm này đá chơi chơi rồi nâng cúp thôi chứ làm gì nữa đâu

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một trọng tài nằm trong danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup mùa hè năm nay bị bắt tại London vì cáo buộc xâm hại tình dục thiếu niên. Theo The Sun, ông bay đến Anh để điều hành một trận đấu cấp châu Âu diễn ra giữa tuần và vướng vào bê bối ngay tại khách sạn lưu trú.

Cáo buộc sàm sỡ và dụ dỗ về phòng riêng

Nguồn tin của The Sun cho biết, trước thời điểm trận đấu, vị trọng tài bị tố đã tiếp cận một thiếu niên tại khu vực công cộng của khách sạn. Ông bị cáo buộc có hành vi đụng chạm không mong muốn và tìm cách dụ dỗ nạn nhân về phòng riêng. Vụ việc được trình báo với cảnh sát trong lúc trọng tài rời khách sạn để đi làm nhiệm vụ.

Bị bắt ngay tại khách sạn sau khi trở lại

Đến tối cùng ngày, khi vị trọng tài quay trở lại khách sạn cùng phái đoàn của UEFA, lực lượng chức năng đã chờ sẵn và tiến hành bắt giữ ngay tại sảnh. Nguồn tin nhấn mạnh: “Người này bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ trái ý muốn và cố gắng lôi kéo thiếu niên về phòng. Nếu đúng sự thật, đây là hành vi rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận”.

Cảnh sát London điều tra, FIFA và UEFA lập tức phản ứng

Sau khi bị bắt, trọng tài được đưa đi thẩm vấn rồi cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Cảnh sát London (Met Police) xác nhận một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục thiếu niên. Nguồn tin cũng cho biết, nếu bị truy tố, người này có thể bị dẫn độ sang Anh để phục vụ điều tra và xét xử. Theo The Sun, trọng tài này nằm trong danh sách hàng trăm quan chức được phân công làm nhiệm vụ tại World Cup mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khẳng định sẽ không xem xét sử dụng ông ở bất kỳ giải đấu nào trong thời gian vụ việc chưa được làm rõ. Về phía UEFA, tổ chức này cho biết đang theo dõi diễn biến với “mối quan ngại sâu sắc” và tạm thời đình chỉ phân công làm nhiệm vụ đối với trọng tài liên quan để chờ kết luận điều tra.

Xem thêm
1
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật