Chọn lựa thủ môn: Vấn đề “nhất thân, nhì quen”?
Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 3, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập ba thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên. Đây đều là những cái tên quen thuộc với các đợt hội quân gần đây, đặc biệt là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip – hai thủ môn Việt kiều đã nhiều lần bắt chính. Trần Trung Kiên cũng là gương mặt được HLV Kim tin tưởng ở các giải trẻ trong năm 2025 và đầu năm nay. Tuy nhiên, cách lựa chọn này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tiêu chí đánh giá và sự công bằng trong việc trao cơ hội cho các thủ môn khác.
Phong độ bị bỏ qua: Trường hợp của Nguyễn Văn Việt
Một ví dụ điển hình là thủ môn Nguyễn Văn Việt của CLB Thể Công Viettel. Dù đang có phong độ rất cao, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất, Văn Việt vẫn không được gọi lên tuyển. Điều này khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn băn khoăn về tiêu chí lựa chọn của HLV Kim Sang-sik, khi những cầu thủ có phong độ tốt lại không được trao cơ hội thể hiện năng lực ở đội tuyển quốc gia.
Kỳ vọng về sự thay đổi trong tương lai
Trước thực trạng này, người hâm mộ kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ mở rộng phạm vi lựa chọn thủ môn trong thời gian tới. Việc tạo ra sự cạnh tranh công bằng sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ, đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án chất lượng ở vị trí quan trọng này. Sự đổi mới trong cách nhìn nhận và đánh giá cầu thủ sẽ là chìa khóa để nâng cao sức mạnh và tinh thần cống hiến của toàn đội.