Luật thi đấu và thực tiễn áp dụng
Pencak silat là môn võ có quy định nghiêm ngặt về các đòn đánh vào mặt và cổ, nhằm bảo vệ an toàn cho vận động viên. Tuy nhiên, việc xác định một đòn đánh có phạm luật hay không phụ thuộc nhiều vào góc nhìn của trọng tài và hệ thống VAR. Trong trường hợp của Minh Triết, tổ trọng tài và ban giám sát kỹ thuật đều thống nhất rằng đòn đánh của Marzuki hợp lệ, không vi phạm quy định.
Vấn đề về chủ động tạo tình huống phạm luật
Một điểm đáng chú ý là ý kiến từ phía Thái Lan cho rằng Minh Triết có thể đã cố tình nằm sân để kéo dài thời gian, tạo cảm giác chấn thương nghiêm trọng nhằm gây áp lực lên trọng tài. Đây là hiện tượng không hiếm gặp trong các môn võ đối kháng, đặc biệt khi vận động viên đang ở thế bất lợi về điểm số. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa chiến thuật và tinh thần thể thao chân chính.
Phản biện và góc nhìn đa chiều
Dù phía ban tổ chức và trọng tài khẳng định xử lý đúng quy trình, nhiều ý kiến vẫn cho rằng cần nâng cao hơn nữa tính minh bạch và sự nhất quán trong áp dụng luật. Việc sử dụng VAR và các bằng chứng hình ảnh là cần thiết, nhưng cũng cần có sự đồng thuận rộng rãi từ các bên liên quan để tránh những tranh cãi không đáng có, đảm bảo công bằng cho mọi vận động viên.