Thực trạng cổ đông và dòng tiền
Sau khi tỷ lệ sở hữu bị pha loãng, nhà Glazer hiện chỉ còn nắm giữ 48,9% cổ phần tại Manchester United. Trong khi đó, vai trò bơm vốn chủ yếu thuộc về INEOS của Sir Jim Ratcliffe. Tuy nhiên, cả hai nhóm cổ đông lớn này đều đang đối mặt với những rào cản tài chính, khiến khả năng tiếp tục đầu tư vào đội bóng trở nên hạn chế.
Kế hoạch phát triển bị đe dọa
Manchester United đang ấp ủ nhiều dự án lớn, từ nâng cấp sân vận động Old Trafford đến bổ sung lực lượng cho đội hình. Tuy nhiên, với khoản nợ kỷ lục 1,29 tỷ bảng và sự thiếu hụt dòng tiền đầu tư, các kế hoạch này có nguy cơ bị đình trệ hoặc phải cắt giảm quy mô, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của đội bóng trên mọi mặt trận.
Động lực tìm kiếm đối tác mới
Trong bối cảnh hiện tại, việc tìm kiếm một đối tác chiến lược mới trở thành nhu cầu cấp thiết đối với Manchester United. Một nhà đầu tư thứ ba không chỉ giúp giải quyết bài toán tài chính mà còn mang lại nguồn lực để hiện thực hóa các tham vọng phát triển dài hạn. Nếu không, “Quỷ đỏ” có thể phải chấp nhận lùi bước, chuyển sang mô hình hoạt động tiết kiệm để tồn tại qua giai đoạn khó khăn này.