Đa dạng mức thưởng, tạo động lực cạnh tranh
Tại SEA Games 33, các liên đoàn thể thao Việt Nam đã công bố nhiều mức thưởng hấp dẫn nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của vận động viên. Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) và aerobic sẽ nhận lần lượt 10 triệu đồng cho huy chương vàng (HCV), 6 triệu đồng cho huy chương bạc (HCB) và 4 triệu đồng cho huy chương đồng (HCĐ). Đặc biệt, đội tuyển điền kinh được giao chỉ tiêu 12 HCV và sẽ nhận thưởng "nóng" lên tới 1 tỉ đồng nếu hoàn thành mục tiêu. Đây là mức thưởng tập thể lớn, thể hiện sự kỳ vọng và đầu tư mạnh mẽ vào môn thể thao truyền thống này.
Chú trọng các môn mới và truyền thống
Đáng chú ý, MMA – môn võ thuật tổng hợp lần đầu góp mặt tại SEA Games – cũng được Liên đoàn MMA Việt Nam công bố mức thưởng 100 triệu đồng cho mỗi HCV. Điều này cho thấy sự quan tâm đến các môn thể thao mới, đồng thời tạo động lực cho các vận động viên trẻ dấn thân vào lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển. Trong khi đó, cầu lông và taekwondo cũng có chính sách thưởng rõ ràng, với cầu lông nhận 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ; taekwondo thưởng bằng USD, đảm bảo sự công bằng giữa vận động viên và huấn luyện viên.
Thưởng nóng có thực sự hiệu quả?
Dù các mức thưởng được đánh giá là hấp dẫn, song vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả lâu dài của chính sách này. Thưởng nóng có thể tạo động lực tức thời, nhưng để phát triển bền vững, cần song song đầu tư vào đào tạo, cơ sở vật chất và chế độ hậu đãi cho vận động viên. Nếu chỉ chú trọng vào thành tích trước mắt, thể thao Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.