Những con số biết nói
Dựa trên phân tích của Opta, Tây Ban Nha đang dẫn đầu về khả năng vô địch với 17%, nhờ phong độ ổn định và lực lượng trẻ trung, giàu sức sáng tạo. Pháp và Anh bám sát phía sau, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý, Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã toàn thắng vòng loại mà không để thủng lưới, cho thấy sự lột xác mạnh mẽ về chiến thuật và tinh thần thi đấu.
Những dấu hỏi lớn
Dù Argentina vẫn còn Messi, nhưng việc thiếu các trận đấu chất lượng với các đội mạnh châu Âu khiến khả năng bảo vệ ngôi vương của họ bị nghi ngờ. Đức, Bồ Đào Nha, Brazil và Hà Lan đều có tiềm năng nhưng chưa thực sự ổn định về mặt chiến thuật lẫn nhân sự. Đặc biệt, Brazil đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Ancelotti, song việc chuyển giao thế hệ có thể là con dao hai lưỡi.
Chủ nhà và các đội yếu thế
Mỹ, Mexico và Canada dù có lợi thế sân nhà nhưng không được đánh giá cao về thực lực. Điều này phản ánh thực tế rằng bóng đá Bắc Mỹ vẫn còn khoảng cách lớn với các cường quốc truyền thống. Các đội lần đầu dự giải như Uzbekistan, Cape Verde, Curacao, Jordan gần như không có cơ hội, cho thấy sự phân hóa rõ rệt về trình độ.
Ẩn số và bất ngờ tiềm tàng
Na Uy và Colombia được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ nhờ sở hữu những ngôi sao như Haaland, Odegaard, Luis Diaz. Tuy nhiên, lịch sử World Cup cho thấy, các đội bóng "ngựa ô" thường chỉ dừng lại ở mức gây khó dễ chứ hiếm khi tiến sâu. Dù vậy, sự mở rộng quy mô giải đấu có thể tạo ra những kịch bản khó lường, khiến World Cup 2026 trở thành một trong những kỳ World Cup hấp dẫn nhất lịch sử.