Kỳ chuyển nhượng mùa hè tưởng như đã khép lại với Manchester United, nhưng thực tế, đội bóng vẫn còn nhiều cơ hội điều chỉnh nhân sự khi các thị trường quốc tế như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Hy Lạp hay Serbia vẫn mở cửa. Đáng chú ý nhất là thương vụ Andre Onana, khi thủ môn người Cameroon chuẩn bị gia nhập Trabzonspor với mức phí 10,4 triệu bảng, giúp MU giải phóng hoàn toàn quỹ lương mà không phải bù thêm như các thương vụ trước.
Trong khi đó, Altay Bayindir, người đã bắt chính ba trận nhưng liên tục mắc sai lầm, cũng đối mặt áp lực lớn. Dù báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng anh có thể trở lại quê nhà, khả năng MU để cả hai thủ môn ra đi cùng lúc là rất thấp. Ở hàng thủ, Tyrell Malacia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi thương vụ sang Elche đổ vỡ, và Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia có thể là lựa chọn tiếp theo.
Về phía Harry Maguire, dù nhận được sự quan tâm từ các CLB Ả Rập, trung vệ này vẫn muốn ở lại cạnh tranh suất đá chính, dù thực tế thời gian ra sân rất hạn chế. Những diễn biến này cho thấy MU vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội hình, đồng thời đặt ra câu hỏi về chiến lược nhân sự của HLV Ruben Amorim trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng quốc tế còn nhiều biến động.