Lịch thi đấu dày đặc và cường độ cao
Premier League nổi tiếng với lịch thi đấu khắc nghiệt và yêu cầu thể chất vượt trội. Mùa giải này, các đội bóng Anh như Newcastle, Man City, Chelsea và Liverpool đều phải đối mặt với mật độ trận đấu dày đặc, khiến cầu thủ rơi vào trạng thái kiệt sức. Newcastle là minh chứng rõ ràng nhất khi đã chơi tới 50 trận – nhiều nhất trong số các đội thuộc 5 giải hàng đầu châu Âu. Khoảng nghỉ giữa các trận của họ chỉ vỏn vẹn 6 ngày, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Barcelona hay Real Madrid, những đội có thể nghỉ từ 13 đến 15 ngày.
Hệ quả của sự quá tải
Sự quá tải thể lực đã để lại hậu quả nặng nề cho các đại diện Anh tại Champions League. Bốn đội bóng lớn – Man City, Chelsea, Tottenham và Newcastle – đều bị loại với tổng tỷ số thua đậm 11-28. Những thất bại này đã dấy lên làn sóng tranh luận về nguyên nhân thực sự khiến các CLB Anh sa sút ở đấu trường châu lục, trong đó yếu tố thể lực và lịch thi đấu được nhắc đến nhiều nhất.
So sánh với các đối thủ châu Âu
Các đội bóng Tây Ban Nha và Pháp như Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và PSG có lợi thế lớn về thời gian hồi phục. Điều này giúp họ duy trì phong độ và sự sáng tạo khi bước ra sân chơi châu Âu. Trong khi đó, các cầu thủ Anh phải cày ải liên tục, dẫn đến việc không thể phát huy tối đa khả năng ở những trận cầu quan trọng.
Những con số biết nói
Thống kê cho thấy ít nhất 8 cầu thủ của mỗi đội bóng lớn tại Anh đã thi đấu trên 2.500 phút mùa này – tỷ lệ cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ ngang bằng với Atletico Madrid. Điều này phản ánh rõ ràng sự khắc nghiệt của Premier League và lý giải phần nào nguyên nhân các CLB Anh hụt hơi ở Champions League.