Giai đoạn phát triển tự nhiên và sự thay đổi hình thể
Sau thành công vang dội tại Olympic Paris 2024, Toàn Hồng Thiền – vận động viên nhảy cầu sinh năm 2007 bước vào giai đoạn phát triển thể chất tự nhiên. Cô tăng thêm 10 cm chiều cao và khoảng 8 kg cân nặng, một quá trình bình thường ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích trên mạng xã hội, khiến cô gái trẻ phải đối mặt với áp lực nặng nề về ngoại hình.
Những tổn thương từ body shaming
Trong chia sẻ với tạp chí Portrait, Hồng Thiền thừa nhận nỗi ám ảnh về cân nặng: “Tôi sợ đứng lên cân, sợ nhìn vào gương, sợ bị chụp ảnh. Tôi không dám mặc quần short hay váy, chỉ cảm thấy an toàn khi mặc đồ dài.” Những bình luận tiêu cực kéo dài khiến cô dần mất tự tin, thậm chí cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình. Đặc biệt, trong môn nhảy cầu – nơi từng gram cân nặng có thể ảnh hưởng đến kỹ thuật – áp lực kiểm soát hình thể càng trở nên khắc nghiệt.
Khủng hoảng tâm lý và ý định giải nghệ
Suốt mùa giải World Cup 2025, Hồng Thiền liên tục bị gọi là “béo” trên mạng, dẫn đến trạng thái mà cô mô tả là “bóng ma tâm lý”. Cô từng cân nhắc giải nghệ, nỗ lực giảm cân đến mức chỉ ăn một bữa mỗi ngày nhưng không hiệu quả. Sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần khiến cô phải thừa nhận: “Sức chịu đựng đã đến giới hạn.”
Thông điệp về sự thấu hiểu và đồng cảm
Câu chuyện của Toàn Hồng Thiền một lần nữa gióng lên hồi chuông về vấn nạn body shaming trong thể thao. Như tờ China Women’s News nhận định, sự tán thưởng không chỉ dành cho thành tích mà còn cho cả những thay đổi đi kèm với sự trưởng thành. Sự tử tế và thấu hiểu là điều các vận động viên trẻ cần để tiếp tục tiến về phía trước.