Thay đổi cán cân ưu tiên của các đội tuyển
Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup với hệ số điểm FIFA cao hơn rõ rệt so với ASEAN Cup truyền thống sẽ khiến các đội tuyển quốc gia ưu tiên giải đấu mới. Điều này có thể dẫn đến việc các đội chỉ cử đội hình dự bị hoặc trẻ tham dự giải truyền thống, làm giảm chất lượng và sức hút vốn có của giải đấu đã tồn tại gần ba thập kỷ.
Lợi thế cho các đội có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài
Một điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong dịp FIFA Days, các câu lạc bộ buộc phải nhả cầu thủ về đội tuyển quốc gia. Điều này đặc biệt có lợi cho những đội như Indonesia, Thái Lan, Malaysia – nơi có nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu. Ngược lại, các đội như Việt Nam, vốn ít cầu thủ xuất ngoại, sẽ không được hưởng lợi thế này, tạo ra sự chênh lệch nhất định về lực lượng.
Nguy cơ mất uy tín của giải truyền thống
Khi FIFA ASEAN Cup trở thành sân chơi chính thức, ASEAN Cup truyền thống có nguy cơ bị lu mờ, mất đi vị thế là giải đấu số một khu vực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá trị lịch sử mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển bóng đá nội địa, khi các cầu thủ trẻ không còn cơ hội cọ xát ở môi trường đỉnh cao như trước.
Động lực mới hay gánh nặng cho bóng đá Đông Nam Á?
Dù mang lại cơ hội nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng FIFA, FIFA ASEAN Cup cũng đặt ra nhiều thách thức về lịch thi đấu, phân bổ lực lượng và duy trì bản sắc khu vực. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa FIFA, AFC và các liên đoàn thành viên, nguy cơ quá tải, chồng chéo và mất cân bằng là điều khó tránh khỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai bóng đá Đông Nam Á.