Chelsea chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên mới trong mùa hè này, khép lại thêm một chu kỳ ngắn ngủi trên băng ghế chỉ đạo. Mùa giải hiện tại cho thấy sự khắc nghiệt tột độ của Ngoại hạng Anh khi đã có tới mười huấn luyện viên phải rời ghế. Người mới nhất là Liam Rosenior, chỉ trụ lại ba tháng tại Chelsea, báo hiệu một mùa hè đầy xáo trộn ở khu kỹ thuật khắp giải đấu.
Ba đội bóng lớn cùng lúc tìm thuyền trưởng
Manchester United, Chelsea và Crystal Palace đều đang cấp thiết tìm người chèo lái mới. Tại Old Trafford, Michael Carrick gây ấn tượng mạnh trong vai trò tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Cầu thủ phản hồi tích cực với phương pháp làm việc của cựu tiền vệ tuyển Anh. Cơ hội để Carrick được giữ lại lâu dài sẽ tăng lên nếu Manchester United giành vé dự Champions League. Tuy vậy, ban lãnh đạo vẫn cân nhắc một huấn luyện viên danh tiếng hơn, bởi Carrick chưa có nhiều kinh nghiệm ở các đội bóng lớn.
Chelsea loay hoay, Crystal Palace chờ bùng nổ
Tại London, giới chủ Mỹ của Chelsea phải tìm kiếm vị thuyền trưởng thứ năm kể từ năm 2022. Những khúc mắc trong khâu chuyển nhượng vài năm qua khiến nhiều ứng viên hàng đầu dè dặt. Danh sách cân nhắc gồm Andoni Iraola, Marco Silva, Edin Terzic, Xabi Alonso, Cesc Fabregas và Eddie Howe. Bournemouth đã nhanh tay đưa Marco Rose về thay Iraola, qua đó giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành cái tên tự do trên thị trường.
Crystal Palace nhắm Iraola, thị trường huấn luyện viên nóng dần
Crystal Palace xác nhận chia tay Oliver Glasner và coi Iraola là mục tiêu số một, sẵn sàng trao cho ông quyền lực lớn trong khâu tuyển dụng. Bên cạnh đó, những cái tên như Frank Lampard, Thomas Frank, Kieran McKenna hay Sean Dyche cũng nằm trong tầm ngắm. Làn sóng thay đổi huấn luyện viên ở nhóm này hứa hẹn kéo theo nhiều hệ lụy dây chuyền trên thị trường huấn luyện viên Ngoại hạng Anh.