Arsenal đang giữ khoảng cách sáu điểm với Manchester City nhưng đá nhiều hơn một trận và còn chuyến làm khách Etihad ngày 19/4. Trong bối cảnh đó, Gary Neville cho rằng trận đối đầu trực tiếp với Man City mang ý nghĩa vượt xa ba điểm thông thường với đội bóng của Mikel Arteta.
Áp lực hay “đứa trẻ chơi bóng ngoài sân”
Neville đặt câu hỏi liệu Arsenal có thể bước vào trận đấu trên sân Etihad với tâm thế thoải mái, như “đứa trẻ chơi bóng ngoài sân”, thay vì bị đè nặng bởi áp lực danh hiệu. Theo ông, đây là bài kiểm tra lớn về tâm lý. Arsenal phải tìm cách gạt bớt gánh nặng từ lịch sử 22 năm chưa vô địch và bầu không khí căng thẳng xung quanh, để chơi thứ bóng đá tự nhiên nhất trong trận cầu được xem là bước ngoặt mùa giải.
Cần một chiến thắng mang tính biểu tượng
Cựu danh thủ 51 tuổi nhấn mạnh Arsenal cần một chiến thắng mang tính biểu tượng trước Man City để bứt phá. Ông không đặt nặng kịch bản thi đấu, mà nhấn mạnh kết quả cuối cùng. Theo Neville, Arsenal “phải đến đó và thắng, dù theo cách nào”. Đó có thể là trận đấu họ bị ép suốt hiệp một, rồi bất ngờ ghi bàn quyết định ở cuối trận. Kiểu chiến thắng như vậy, theo Neville, là thứ có thể làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đua.
Trận Etihad như thước đo bản lĩnh
Với Neville, chuyến làm khách Man City không chỉ là cơ hội nới rộng cách biệt, mà còn là thước đo xem Arsenal có đủ bản lĩnh để biến lợi thế hiện tại thành chức vô địch hay không. Ông nhìn nhận đây là thời điểm Arsenal phải chứng minh họ không chỉ là đội bóng chơi hay trong phần lớn mùa giải, mà còn biết cách vượt qua những trận đấu lớn nhất.