Dorgu hiện tại khiến người hâm mộ MU bối rối không biết nên gọi anh là gì. Anh không phải là hậu vệ cánh chắc chắn, cũng không phải wing-back tấn công hiệu quả, càng không phải cầu thủ có khả năng xuyên phá một đối một.
Trong trận gặp Man City, Dorgu chỉ như một chiếc máy chạy bên hành lang trái. Anh liên tục cắm đầu chạy, tạt bóng rồi để MU mất bóng. Sự thiếu hiệu quả này phản ánh rõ sự bế tắc của MU dưới thời Amorim.
Hệ thống chiến thuật của Amorim phụ thuộc quá nhiều vào các wing-back, nhưng khi những người như Dorgu không đủ tốt, cả đội bóng sẽ gặp khó khăn. Điều này khiến MU dễ bị đối thủ khai thác và không thể tạo ra sự khác biệt.
Dorgu đang trở thành biểu tượng cho sự thất bại của MU nói chung và hệ thống của Amorim nói riêng. Nếu không có sự thay đổi, MU khó lòng trở lại với vị thế của một đội bóng lớn tại Premier League.