Thay đổi chiến lược do lịch World Cup
Việc World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico đã buộc ban lãnh đạo Manchester United phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải mới 2026/2027. Trận chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào ngày 19/7, muộn hơn thường lệ, khiến thời gian nghỉ ngơi và tập luyện của các cầu thủ bị rút ngắn đáng kể. Để đảm bảo lợi ích cho cả đội bóng lẫn các cầu thủ, MU đã quyết định không tiếp tục du đấu tại Mỹ như ba mùa hè gần đây.
Chọn Scandinavia làm điểm đến chiến lược
Thay vào đó, MU hướng tới khu vực Scandinavia, nơi có lượng người hâm mộ đông đảo ngoài Vương quốc Anh và CH Ireland. Theo các nguồn tin từ Anh, đội bóng dự kiến sẽ thi đấu giao hữu tại Helsinki (Phần Lan) và Gothenburg (Thụy Điển). Đây là những địa danh gắn liền với nhiều kỷ niệm của MU, từ trận gặp HJK Helsinki năm 1965 đến các lần đối đầu tại Gothenburg với Barcelona và Galatasaray.
Cơ hội ra mắt cho tân HLV trưởng
Đáng chú ý, các trận giao hữu này có thể sẽ là dịp để tân HLV trưởng của MU ra mắt người hâm mộ. Dù các cuộc thảo luận về lịch trình vẫn đang diễn ra, kế hoạch cơ bản được cho là sẽ không thay đổi trừ khi có sự kiện bất thường xảy ra. Đây là bước đi được đánh giá hợp lý, vừa đảm bảo yếu tố chuyên môn, vừa thuận lợi về mặt thương mại.
Hồi sinh truyền thống và kỳ vọng mới
Lần gần nhất MU tổ chức một tour du đấu Scandinavia đúng nghĩa là vào năm 1998, cũng là năm diễn ra World Cup. Khi đó, đội bóng đã có một mùa giải lịch sử với cú ăn ba dưới thời Sir Alex Ferguson. Gần ba thập kỷ sau, Scandinavia lại trở thành lựa chọn chiến lược, mang theo kỳ vọng về một mùa giải thành công cho MU ở mùa 2026/27.