Quyết định tạm hoãn án phạt và ý nghĩa thực sự
Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), bảy cầu thủ nhập tịch chủ chốt, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca, đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án cấm 12 tháng do FIFA ban hành. Điều này cho phép họ đủ điều kiện ra sân trong trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước đi mang tính thủ tục tố tụng, chưa phải là sự đảm bảo cho tương lai của Malaysia.
Luật sư lên tiếng cảnh báo
Luật sư thể thao uy tín Nik Erman Nik Roseli đã lên tiếng cảnh báo về sự lạc quan quá mức của FAM. Ông nhấn mạnh rằng việc tạm hoãn này chỉ dựa trên các điều khoản R48 và R37 của CAS, nhằm bảo vệ quyền lợi cầu thủ trong quá trình chờ phán quyết cuối cùng. Điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ thắng kiện hoặc các cầu thủ nhập tịch sẽ được thi đấu hợp lệ lâu dài.
Nguy cơ mất trắng thành quả
Vấn đề lớn nhất mà Malaysia đối mặt là nếu CAS bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt của FIFA, mọi trận đấu mà bảy cầu thủ này tham gia trong giai đoạn tạm hoãn đều có thể bị coi là không hợp lệ. Khi đó, kết quả các trận đấu, bao gồm cả chiến thắng trước Việt Nam nếu có, sẽ bị hủy bỏ, khiến mọi nỗ lực trên sân trở thành vô nghĩa.
Ván cờ mạo hiểm của FAM
Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch trong bối cảnh pháp lý chưa rõ ràng là một canh bạc lớn. Nếu phán quyết cuối cùng bất lợi, Malaysia có thể mất tấm vé dự Asian Cup 2027, trả giá đắt cho quyết định mạo hiểm này.