Fenerbahce “đốt tiền” kỷ lục: Kante và dàn sao đổ bộ, ai cản nổi?

Fans MU chờ đợi: McTominay tỏa sáng, Carrick tính chi đậm mua lại gây sốt lớn

FIFA “trừng trị” trưởng đoàn Indonesia: 20 trận cấm, phạt tiền kỷ lục!

Chân Gỗ

Mẹ Mbappe gây sốt, kiếm tiền còn nhiều hơn 7 cầu thủ Real Madrid

Fayza Lamari – người đại diện quyền lực
Fayza Lamari, mẹ của siêu sao Kylian Mbappe, không chỉ là người thân mà còn là người đại diện và quản lý tài chính cá nhân của con trai. Theo tờ A Bola ngày 6/2, bà Lamari hiện kiếm được 5,32 triệu USD sau thuế mỗi năm – một con số gây ấn tượng mạnh trong giới bóng đá. Đáng chú ý, mức thu nhập này còn cao hơn lương của bảy cầu thủ Real Madrid, bao gồm Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Guler và Brahim Diaz.

Vai trò trong sự nghiệp của Mbappe
Bà Lamari không chỉ quản lý các hợp đồng thương mại mà còn đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề pháp lý, điển hình là vụ tranh chấp với PSG về các khoản chưa được thanh toán. Sự chuyên nghiệp và quyết đoán của bà đã giúp Mbappe bảo vệ quyền lợi tối đa, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân vững chắc trên thị trường quốc tế.

Những tranh cãi về tiền bạc trong gia đình
Mối quan hệ giữa Mbappe và mẹ từng trải qua những tranh cãi về tài chính. Ban đầu, bà Lamari yêu cầu nhận một nửa lương của con trai, khiến Mbappe phản ứng gay gắt. Sau nhiều thương lượng, hai mẹ con đã đạt được thỏa thuận ở mức 30% và bà Lamari khẳng định sẽ nghỉ việc nếu mức lương thấp hơn.

Khối tài sản khổng lồ của Mbappe
Hiện tại, Mbappe sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD, bao gồm cả thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo lớn. Giá trị thị trường của anh theo Transfermarkt là 210 triệu USD. Ở tuổi 27, Mbappe đã giành hơn 20 danh hiệu tập thể, trong đó có World Cup 2018 và UEFA Nations League 2021 cùng tuyển Pháp, cùng nhiều chức vô địch quốc gia với Monaco và PSG.

1
747 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Phản ứng cứng rắn từ ban tổ chức
Trước động thái được cho là “đình công” của Cristiano Ronaldo, ban tổ chức Saudi Pro League đã có phản hồi mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng tính cạnh tranh của giải đấu là điều không thể phủ nhận. Điều này cho thấy họ không chấp nhận bất kỳ cá nhân nào, dù là siêu sao lớn nhất, có thể gây sức ép lên hệ thống vận hành của giải đấu.

Không lo lắng về sự ra đi
Dù Ronaldo là gương mặt đại diện lớn nhất của Saudi Pro League, các quan chức giải đấu không tỏ ra quá lo lắng trước viễn cảnh mất đi ngôi sao này. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để “tôn vinh một vị vua mới” nếu Ronaldo quyết định ra đi trong mùa hè tới.

Những ứng viên thay thế tiềm năng
Trong số các cái tên được nhắm đến để thay thế Ronaldo về mặt hình ảnh lẫn chuyên môn, Mohamed Salah và Bruno Fernandes nổi lên như những mục tiêu lý tưởng. Đặc biệt, Salah được đánh giá cao nhờ tầm ảnh hưởng lớn với khán giả Ả Rập, điều mà Saudi Pro League rất cần để duy trì sức hút toàn cầu.

Chiến lược dài hạn
Động thái này cho thấy Saudi Pro League đang xây dựng một chiến lược phát triển bền vững, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Việc sẵn sàng thay thế Ronaldo bằng những ngôi sao khác là minh chứng cho tham vọng vươn tầm quốc tế của giải đấu, đồng thời đảm bảo sức hấp dẫn và tính cạnh tranh trong dài hạn.

Xem thêm
0
221 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Định hướng chuyển nhượng dưới thời INEOS
Manchester United đang ưu tiên tái cấu trúc đội hình với những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt ở vị trí tiền đạo cánh trái. Sau thất bại trong thương vụ Antoine Semenyo, sự chú ý của Quỷ đỏ lập tức đổ dồn vào Yan Diomande – cầu thủ trẻ của RB Leipzig. Sự lựa chọn này không chỉ dựa trên tiềm năng phát triển mà còn bởi Diomande đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí chiến thuật mà Man Utd đang thiếu.

Khả năng bám biên và xuyên phá
Trong sơ đồ 4-2-3-1, cánh trái của Man Utd vẫn là “vùng xám” khi các cầu thủ hiện tại như Matheus Cunha hay Mason Mount vốn thích hoạt động trung lộ. Diomande, với sở trường bám biên trái, mang đến sự cân bằng cần thiết cho hàng công. Khả năng xuyên phá trực diện và độc lập tác chiến của anh là yếu tố mà Quỷ đỏ đang rất cần để tạo đột biến trước các đối thủ lớn.

Thể chất lý tưởng cho Ngoại hạng Anh
Diomande sở hữu chiều cao 1m83, nền tảng thể lực và sức mạnh lý tưởng để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Premier League. Đặc biệt, anh không chỉ mạnh mẽ mà còn rất khéo léo, với các chỉ số rê bóng và tịnh tiến bóng thuộc nhóm xuất sắc nhất châu Âu. Điều này giúp Diomande trở thành mũi nhọn nguy hiểm trong các pha phản công – một nét đặc trưng trong lối chơi của Man Utd.

Hiệu quả và khát vọng phát triển
Thống kê 8 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 21 trận ở tuổi 19 là minh chứng cho sự hiệu quả và tiềm năng lớn của Diomande. Việc anh ký hợp đồng với Roc Nation Sports cho thấy quyết tâm vươn tầm quốc tế. Trong bối cảnh các ông lớn khác còn dè dặt với mức giá 100 triệu euro, Man Utd sẵn sàng mạo hiểm để sở hữu một tài năng có thể trở thành hạt nhân mới trên hàng công.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Khởi công và quy mô ấn tượng
Dự án sân vận động PVF-CAND được khởi công từ tháng 10/2025, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng thể thao của Việt Nam. Với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, sân vận động này vượt xa quy mô của sân Mỹ Đình hiện tại, trở thành công trình lớn nhất cả nước khi hoàn thành. Chủ đầu tư là Bộ Công an, trong khi Vinhomes (Vingroup) đảm nhận vai trò tổng thầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Công nghệ hiện đại lần đầu xuất hiện
Điểm nhấn nổi bật của SVĐ PVF-CAND chính là hệ thống công nghệ tối tân, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Đặc biệt, mái vòm đóng mở tự động có thể vận hành linh hoạt chỉ trong 12-20 phút, giúp các trận đấu không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Đây là yếu tố then chốt nâng tầm sân vận động lên chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ các sự kiện thể thao lớn.

Mặt sân hybrid và tiện ích đồng bộ
Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun, tương tự như sân Wembley (Anh), đảm bảo độ bền, khả năng thoát nước tối ưu và chất lượng thi đấu cao nhất. Bên cạnh đó, sân vận động nằm trong quần thể thể thao, dịch vụ rộng 92ha tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), với quảng trường và bãi đỗ xe lên tới 18ha, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn.

Tiến độ thần tốc và kỳ vọng lịch sử
Theo ghi nhận đầu tháng 2/2026, các hạng mục móng và trụ bê tông đang được triển khai thần tốc. Nếu giữ vững nhịp độ này, ngày 30/3/2027 sẽ là cột mốc lịch sử, khi Việt Nam chính thức sở hữu sân vận động tiệm cận đẳng cấp FIFA, mở ra cơ hội đăng cai các giải đấu tầm cỡ thế giới.

Xem thêm
1
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Hình bóng quen thuộc ở Carrington
Sau khi rời ban huấn luyện Manchester United vào cuối năm 2021, Michael Carrick không còn xuất hiện trên các mặt báo hay trong các cuộc họp chiến thuật của đội một. Tuy nhiên, ông chưa từng thực sự rời xa câu lạc bộ. Hình ảnh Carrick trùm mũ, lặng lẽ ngồi trong xe ở bãi đỗ Carrington chờ con trai Jacey tập luyện đã trở thành điều quen thuộc với các nhân viên an ninh. Ông giữ khoảng cách, tôn trọng ban huấn luyện đương nhiệm và tận hưởng vai trò của một người cha bình thường, dù trong lòng vẫn luôn hướng về màu áo đỏ.

Bước ra ánh sáng trong thời điểm khó khăn
Sự lặng lẽ ấy không thể kéo dài mãi. Khi Manchester United rơi vào khủng hoảng sau thất bại trước Brighton tại FA Cup, Carrick được lựa chọn làm HLV tạm quyền. Đây là lần thứ hai ông đảm nhận vai trò này, nhưng lần này, áp lực lớn hơn rất nhiều. Ba chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham không chỉ là những con số, mà còn là minh chứng cho sự lột xác mạnh mẽ của đội bóng dưới bàn tay Carrick.

Chìa khóa thành công: Đội ngũ trợ lý và sự am hiểu nội bộ
Khác với những HLV tạm quyền trước đây, Carrick không đơn độc. Ông mang về Steve Holland – bộ não chiến thuật từng giúp Chelsea vô địch Champions League, cùng Jonathan Woodgate – chuyên gia phòng ngự và là bạn thân lâu năm. Đội ngũ này không chỉ am hiểu bóng đá Anh mà còn sẵn sàng bắt tay vào việc ngay lập tức, tạo nên một bộ máy vận hành trơn tru và hiệu quả.

Khởi đầu cho một chương mới
Sự trở lại của Carrick không chỉ là giải pháp tình thế. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và tình yêu sâu sắc dành cho Manchester United. Dù tương lai còn nhiều thử thách, nhưng những gì Carrick đang làm đã thắp lên hy vọng về một chương mới tươi sáng cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Xem thêm
1
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Hành trình của Geovane Magno tại Việt Nam
Geovane Magno, cầu thủ người Brazil sinh năm 1994, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc ở V.League. Anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ lớn và hiện đang thi đấu cho Ninh Bình FC. Sự nghiệp của Geovane tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở những thành tích trên sân cỏ mà còn mở ra một chương mới khi anh bày tỏ mong muốn nhập tịch, hướng tới cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Dấu hiệu nhập tịch và tên Việt Nam dự kiến
Ngày 6/2 vừa qua, Geovane Magno đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái “Tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ”, kèm theo quốc kỳ Việt Nam, Brazil và tên Ninh Bình FC. Đáng chú ý, nhiều đồng đội như Đặng Văn Lâm, Lê Phát, Tiến Anh đã gọi anh bằng cái tên “Lộc”, làm dấy lên dự đoán tên tiếng Việt của Geovane sẽ là Nguyễn Tài Lộc khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Tác động tới đội tuyển Việt Nam
Việc Geovane Magno tiến sát tới quốc tịch Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của HLV Kim Sang-sik. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại V.League và kỹ năng chuyên môn cao, Geovane hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới các mục tiêu lớn vào năm 2026.

Triển vọng tương lai
Nếu chính thức trở thành công dân Việt Nam, Geovane Magno không chỉ hiện thực hóa giấc mơ cá nhân mà còn mở ra cơ hội nâng tầm sức mạnh cho bóng đá Việt Nam. Sự kiện này cũng phản ánh xu hướng hội nhập và phát triển của bóng đá nước nhà, khi ngày càng nhiều cầu thủ ngoại lựa chọn gắn bó lâu dài và đóng góp cho nền bóng đá Việt.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật