Chính sách thưởng của nhà nước và các liên đoàn
SEA Games 33 không chỉ là sân chơi thể thao lớn mà còn là dịp để các vận động viên Việt Nam nhận được những khoản thưởng xứng đáng cho thành tích của mình. Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, mỗi vận động viên giành huy chương sẽ nhận được mức thưởng từ nhà nước: 45 triệu đồng cho huy chương vàng, 25 triệu đồng cho huy chương bạc và 20 triệu đồng cho huy chương đồng. Ngoài ra, các vận động viên lập kỷ lục còn được thưởng thêm 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục. Bên cạnh đó, các liên đoàn, hiệp hội bộ môn và doanh nghiệp tài trợ cũng có chính sách thưởng riêng, tùy vào nguồn lực tài chính huy động được.
MMA – Môn thể thao mới và mức thưởng kỷ lục
MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games và đã mang lại những khoản thưởng ấn tượng. Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) công bố mức thưởng 200 triệu đồng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Hai nhà vô địch Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh là những người nhận được mức thưởng cao nhất từ liên đoàn này. Đặc biệt, Quàng Văn Minh đã giành chiến thắng knock-out trước đối thủ Malaysia, khẳng định vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường khu vực. Ngoài ra, các vận động viên giành huy chương bạc và đồng cũng nhận được lần lượt 60 triệu và 30 triệu đồng, trong khi ban huấn luyện được thưởng 100 triệu đồng.
Những gương mặt nổi bật và tổng thưởng ấn tượng
Võ Thị Mỹ Tiên là vận động viên giành nhiều huy chương nhất của đoàn Việt Nam với 1 vàng, 3 bạc và 5 đồng, nhận tổng cộng 220 triệu đồng theo Nghị định 152. Tuy nhiên, xạ thủ Trịnh Thu Vinh mới là người có tổng thưởng cao nhất từ nhà nước, với 4 huy chương vàng và 3 kỷ lục, nhận 240 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn có chính sách thưởng thêm: 10 triệu đồng cho mỗi HCV, 5 triệu đồng cho HCB và 3 triệu đồng cho HCĐ, góp phần động viên tinh thần các vận động viên.
Ý nghĩa của các khoản thưởng
Những khoản thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các vận động viên mà còn là động lực để họ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà. Sự phối hợp giữa chính sách nhà nước và các liên đoàn, doanh nghiệp đã tạo nên nguồn lực mạnh mẽ, góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.