Matheus Cunha đang nổi lên như một trong những tân binh thành công nhất của Manchester United trong 5 năm gần đây. Theo thống kê trên trang chủ câu lạc bộ, tiền đạo người Brazil dẫn đầu toàn đội về số lần thắng tranh chấp tay đôi trên mặt đất ở mùa 2025-26 với 115 lần. Con số này tạo nên một cú sốc nhỏ trong phòng thay đồ, nhất là với hai thủ lĩnh Bruno Fernandes và Harry Maguire.
Bruno Fernandes và Harry Maguire “đoán sai” hoàn toàn
Trong một buổi giao lưu, các cầu thủ được hỏi về người đứng đầu chỉ số tranh chấp tay đôi. Bruno Fernandes lập tức chọn Casemiro, còn Harry Maguire đặt niềm tin vào đồng đội ở tuyển Anh là Luke Shaw. Khi kết quả được công bố là Matheus Cunha, Bruno Fernandes sững sờ, buột miệng: “Chắc chắn là có gì đó sai sót ở đây” rồi quay mặt đi với vẻ đầy hoài nghi. Phản ứng này xuất phát từ việc Cunha vốn chơi rất cao trên hàng công, ít ai nghĩ một tiền đạo lại vượt mặt cả những tiền vệ đánh chặn lẫn hậu vệ thuần phòng ngự ở khoản tranh chấp.
Từ tân binh tấn công đến “máy quét” hành lang trái
Cunha gia nhập Old Trafford từ Wolves năm 2025 với danh xưng một cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, anh nhanh chóng cho thấy sự tận tụy ở hành lang cánh trái. Sau 30 lần ra sân dưới thời cựu huấn luyện viên Ruben Amorim và huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, chân sút 26 tuổi ghi 7 bàn, kiến tạo 4 lần, đồng thời hoạt động như một “máy quét” thực thụ trên mặt cỏ.
Lời khen từ Ruben Amorim và bước tiến của Cunha
Hồi tháng 10 năm ngoái, Ruben Amorim từng nhận xét Cunha mang lại điều gì đó rất khó định nghĩa, không chỉ là kỹ thuật hay tài năng, mà còn là khả năng dẫn dắt đội bóng tiến lên. Ông nhấn mạnh Cunha vẫn cần cải thiện nhiều, đặc biệt ở khâu phòng ngự, nhưng khẳng định anh là một cầu thủ thực sự đặc biệt. Sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu không ngại va chạm cùng hơn 100 lần thắng tranh chấp đang dần biến Cunha thành quân bài khó thay thế, trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị tiếp đón Leeds United tại Old Trafford sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng Ba.