Thỏa thuận chuyển nhượng và rào cản pháp lý
Manchester United đang duy trì sự tự tin cao độ về khả năng bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Theo thỏa thuận cho mượn đã ký kết giữa hai bên, Napoli buộc phải mua đứt tiền đạo người Đan Mạch với mức phí 38 triệu bảng nếu họ giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa tới. Tuy nhiên, hiện tại Napoli chỉ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A, với khoảng cách mong manh một điểm so với đội bám đuổi, khiến điều khoản bắt buộc này đứng trước nguy cơ không được kích hoạt.
Niềm tin từ phong độ của Hojlund
Dù xuất hiện rào cản pháp lý, Man Utd vẫn tin tưởng thương vụ sẽ được thông qua. Cơ sở của niềm tin này đến từ phong độ hồi sinh mạnh mẽ của Hojlund tại Napoli. Sau giai đoạn chững lại, anh đã lấy lại sự tự tin và cán mốc 10 bàn thắng cho đội bóng nước Ý, trở thành nhân tố quan trọng trong hàng công của Napoli. Điều này khiến ban lãnh đạo Napoli khó có thể bỏ qua cơ hội sở hữu lâu dài một chân sút đang lên như Hojlund.
Chiến lược chuyển nhượng của Man Utd
Tại Old Trafford, Man Utd đã sẵn sàng cắt lỗ với bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng từng được kỳ vọng lớn. Đội bóng đang tiến hành cuộc cải tổ hàng công trị giá 200 triệu bảng, với những cái tên như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal. Người thay thế trực tiếp vị trí của Hojlund, Benjamin Sesko, cũng đã ghi được 4 bàn sau 11 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự hiệu quả của chiến lược chuyển nhượng mới.