Tín hiệu tích cực từ phòng y tế
Huấn luyện viên Ruben Amorim vừa mang đến những hy vọng mới cho người hâm mộ Man United khi xác nhận khả năng trở lại thi đấu của hai trụ cột Bruno Fernandes và Mason Mount trong thời gian tới. Sự vắng mặt kéo dài của bộ đôi này, cùng với Kobbie Mainoo, đã khiến đội hình Quỷ đỏ bị sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và các giải đấu quốc tế diễn ra song song.
Khó khăn chồng chất vì thiếu hụt nhân sự
Không chỉ mất các trụ cột vì chấn thương, Man United còn phải đối mặt với việc Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui vắng mặt do làm nhiệm vụ tại CAN Cup. Bên cạnh đó, Harry Maguire và Matthijs de Ligt cũng liên tục không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau. Điều này buộc HLV Amorim phải xoay tua đội hình tối đa, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để duy trì thành tích thi đấu.
Điểm sáng từ trận hòa Leeds United
Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, Man United vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu khi cầm hòa 1-1 trên sân Leeds United. Sự phối hợp ăn ý giữa Joshua Zirkzee và Matheus Cunha đã mang về bàn gỡ quý giá, giúp đội bóng tránh khỏi một thất bại nữa trên sân khách. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chiều sâu đội hình vẫn có thể phát huy tác dụng trong những thời điểm then chốt.
Chờ đợi sự trở lại của các trụ cột
Khi được hỏi về khả năng bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, HLV Amorim không quá chú trọng vào việc mua sắm mà đặt niềm tin vào những cầu thủ sắp bình phục. Ông cho biết: “Chúng tôi chỉ tập trung cho từng trận đấu và chuẩn bị với những cầu thủ hiện có. Tôi hy vọng Bruno và Mason Mount có thể ra sân vài phút, có thể thôi, chúng ta sẽ chờ xem.” Dù chưa xác nhận thời điểm cụ thể, nhưng những phát biểu này cho thấy ngày tái xuất của các trụ cột đã rất gần.