Thực trạng kháng cáo tại CAS
Theo báo cáo thường niên mới nhất của FIFA, năm 2025 ghi nhận tổng cộng 73 đơn kháng cáo chống lại các quyết định của tổ chức này được gửi lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, chỉ có 6 vụ việc, tương đương 8%, được CAS tác động và thay đổi án phạt. Con số này cho thấy khả năng thành công của các liên đoàn bóng đá khi kháng cáo là cực kỳ thấp, đặc biệt với những vụ việc có bằng chứng rõ ràng như trường hợp của Malaysia.
Vụ bê bối hồ sơ cầu thủ nhập tịch
Vụ việc của Malaysia xoay quanh việc làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ, khi nguồn gốc của ông bà họ thực chất không liên quan gì đến Malaysia. FIFA đã thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực, khiến cho lập luận bảo vệ của FAM trở nên yếu ớt. Dù FAM vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện, nhưng giới chuyên môn nhận định tỷ lệ thất bại có thể lên tới hơn 90%.
Ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia
Trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của CAS, 7 cầu thủ nhập tịch vẫn được phép thi đấu. Tuy nhiên, nếu CAS giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề, bao gồm khả năng bị xử thua trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích mà còn đe dọa cơ hội dự giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia.
Uy tín bóng đá Malaysia bị đe dọa
Vụ bê bối này không chỉ là vấn đề về mặt thành tích mà còn là đòn giáng mạnh vào uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Nếu bị kết tội, FAM sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ AFC và FIFA, đồng thời mất đi niềm tin từ người hâm mộ và cộng đồng bóng đá khu vực.