Hugo Lloris, cựu đội trưởng Tottenham và huyền thoại Ngoại hạng Anh, đang để ngỏ khả năng tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup sắp tới ở Mỹ, Mexico và Canada. Ở tuổi 39, thủ môn thuộc biên chế Los Angeles FC tại Giải nhà nghề Mỹ vẫn duy trì phong độ rất cao và sẵn sàng nhận vai trò thủ môn số ba nếu được HLV Didier Deschamps triệu tập.
Sẵn sàng trở lại nhưng không tranh suất
Theo tờ L’Équipe, những nguồn tin thân cận với Lloris khẳng định anh không có ý định tranh giành vị trí hay tạo sức ép lên các thủ môn đang thuộc biên chế đội tuyển Pháp. Lloris được cho là giữ thái độ khiêm tốn, tôn trọng đồng nghiệp và sẽ không tự vận động để có suất dự World Cup. Dù vậy, nếu nhận được lời mời, anh được khẳng định sẽ không từ chối cơ hội cuối cùng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Phong độ tại MLS làm dấy lên đồn đoán
Chuỗi trận ấn tượng tại California là nền tảng cho những đồn đoán về khả năng trở lại đội tuyển. Mùa này, Lloris giữ sạch lưới 8 trong 9 trận tại Giải nhà nghề Mỹ, góp phần quan trọng giúp Los Angeles FC vào tới bán kết Cúp C1 Bắc – Trung Mỹ. Sự ổn định của một thủ môn 39 tuổi khiến giới chuyên môn bất ngờ và càng làm dày thêm các cuộc bàn tán quanh tương lai quốc tế của anh.
Lợi thế kinh nghiệm trên đất Mỹ
Bên cạnh chuyên môn, trải nghiệm thi đấu và sinh sống tại Mỹ được xem là điểm cộng lớn cho Lloris trong mắt HLV Didier Deschamps. Việc đã quen với khí hậu, điều kiện sân bãi ở quốc gia đồng chủ nhà World Cup được đánh giá là yếu tố có thể giúp tuyển Pháp thích nghi nhanh hơn khi bước vào giải. Trong bối cảnh đó, người hâm mộ không giấu kỳ vọng về một kịch bản gợi nhớ việc Diego Maradona trở lại đội tuyển Argentina tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, lần này với Hugo Lloris và “Gà trống Gaulois”.