Chelsea đang đứng thứ 8 Ngoại hạng Anh, kém vị trí thứ 5 tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Theo tính toán từ trí tuệ nhân tạo, cơ hội dự Champions League mùa sau của đội chủ sân Stamford Bridge chỉ khoảng 0,1%. Con số gần như bằng không với một đội bóng từng là thế lực hàng đầu châu Âu.
Bài toán 4 trận cuối và “điều kiện đủ” bất khả thi
Kịch bản duy nhất để Chelsea tự mở cửa Champions League là thắng cả 4 trận còn lại trước Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham và Sunderland. Với phong độ hiện tại, đây đã là thử thách cực lớn. Nhưng ngay cả khi làm được, họ vẫn phải chờ 3 đội xếp trên, đặc biệt là Aston Villa, chỉ giành tối đa 2 điểm trong 4 trận cuối. Điều kiện này còn khó hơn cả việc Chelsea toàn thắng.
Cửa “về nhì” trong cuộc đua Cúp C1
Chelsea vẫn còn một con đường khác, nhưng không thể tự quyết. Họ cần kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh, đồng thời Aston Villa phải đứng thứ 5 và vô địch Europa League. Khi đó, suất thứ 5 dự Champions League sẽ được chuyển cho đội xếp thứ 6. So với hai kịch bản trước, phương án này khả thi hơn khi Chelsea chỉ kém đội đứng thứ 6 là Brighton đúng 2 điểm. Đó là mục tiêu thực tế nhất để “The Blues” bám víu trong phần còn lại mùa giải.
Champions League – sống còn với Stamford Bridge
Với Chelsea, suất dự Champions League không chỉ là chuyện danh tiếng. Đó còn là tiền thưởng, là doanh thu, là nền tảng tài chính để họ không sa lầy sâu hơn vào khủng hoảng. Trong bối cảnh bị UEFA giám sát chặt chẽ và Ngoại hạng Anh siết chi phí theo doanh thu, việc vắng mặt ở Cúp C1 sẽ đẩy Chelsea vào thế bí trên cả sân cỏ lẫn sổ sách.