Trong lịch sử giải ngoại hạng Anh, không ít ngôi sao lớn dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng vẫn chưa từng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của PFA. Điều này đặt ra nhiều tranh luận về tiêu chí lựa chọn và sự công nhận dành cho các cầu thủ xuất sắc.
Mesut Ozil, từng có mùa giải bùng nổ với 19 pha kiến tạo, vẫn bị bỏ qua khi những cái tên như Kante, Alli hay Payet được ưu ái hơn. Steve Bruce, trụ cột phòng ngự của Manchester United, cũng không có tên dù đồng đội Gary Pallister thường xuyên được chọn. Tương tự, Riccardo Carvalho – “tấm lá chắn thép” của Chelsea – lại bị lu mờ trước các trung vệ cùng thời.
Những trường hợp khác như Freddie Ljungberg, Claude Makelele, Jimmy Floyd Hasselbaink, Xabi Alonso, Gianfranco Zola, Luka Modric và Robbie Fowler đều là những biểu tượng của các CLB lớn nhưng chưa một lần góp mặt trong đội hình PFA. Điều này cho thấy, đôi khi thành tích cá nhân và tầm ảnh hưởng chưa đủ để đảm bảo sự công nhận tuyệt đối từ các giải thưởng danh giá.