Một nhóm trụ cột của Inter gồm Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Yann Sommer và Henrikh Mkhitaryan sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới. Đây từng là bộ khung tạo nên một Inter chắc chắn và hiệu quả: Sommer cản phá, De Vrij dọn dẹp, Acerbi dứt điểm, Darmian bứt tốc, Mkhitaryan ghi bàn. Giờ đây, chính nhóm cầu thủ này lại mở ra một kỳ chuyển nhượng khác cho Inter.
Quỹ lương nhẹ gánh, Inter có thêm “đạn” cho tương lai
Nếu các hợp đồng này không được gia hạn, khả năng rất cao ngoại trừ trường hợp của Sommer, Inter sẽ tiết kiệm tối thiểu 14 triệu euro mỗi năm, gần 30 triệu euro trước thuế. Sommer nhận 2,5 triệu euro mỗi năm, tương đương Darmian. Acerbi và Mkhitaryan lần lượt nhận 1,5 triệu euro, còn De Vrij là 3,8 triệu euro. Tổng cộng, Inter đang chi 14,1 triệu euro sau thuế cho nhóm cầu thủ này.
Từ trụ cột thành phương án có thể thay thế
Trong bối cảnh Inter dần giảm phụ thuộc vào các cựu binh sắp hết hợp đồng, vai trò của họ đã thay đổi. Họ vẫn quan trọng, vẫn có giá trị trong những mùa giải thành công gần đây, nhưng không còn ở vị thế bất khả xâm phạm. Trường hợp De Vrij là tiêu biểu: Inter muốn giữ trung vệ người Hà Lan hơn cả, nhưng anh hiện gần với cửa rời đi hơn là gia hạn. Mối duyên chỉ có thể tiếp tục nếu De Vrij chấp nhận giảm một nửa mức lương hiện tại.
Chính sách trẻ hóa siết chặt cánh cửa cho các lão tướng
Chính sách chuyển nhượng gần đây của Inter cho thấy các khoản đầu tư khó rời khỏi nhóm cầu thủ dưới 25 tuổi, với Manuel Akanji là ngoại lệ hiếm hoi. Mùa hè 2025 chứng kiến sự xuất hiện của bộ ba 22 tuổi Luka Sucic, Diouf, Bonny, Luis Henrique 24 tuổi và Pio Esposito sinh năm 2005 trở lại sau thời gian cho mượn tại Spezia. Trong bối cảnh đó, việc gia hạn với những cựu binh như Acerbi, Darmian, Mkhitaryan hay De Vrij càng trở nên phức tạp.