Thay đổi trong danh sách tham dự
Ngày 8/12, các vận động viên Campuchia thuộc các bộ môn Taekwondo, jujitsu và bơi lội đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 33. Đoàn Campuchia năm nay chỉ đăng ký tham gia 12 môn, bao gồm bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Tổng số thành viên của đoàn là 137 người, trong đó có 72 vận động viên, còn lại là quan chức, huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ.
Rút lui khỏi nhiều môn thể thao
Đáng chú ý, Campuchia đã rút lui khỏi 8 môn thể thao, bao gồm bóng đá, cầu mây, wushu, đấu vật, bi sắt, pencak silat, judo và karate. Đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền nam – đương kim á quân SEA Games – cũng thông báo không tham dự giải năm nay. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến chính Campuchia mà còn tác động đến lịch thi đấu, số lượng đội tham gia và cơ cấu tranh huy chương của giải.
Hệ lụy và phản ứng quốc tế
Việc rút lui khỏi các môn thể thao đã khiến Campuchia bị trừng phạt, điển hình là lệnh cấm tham dự Á vận hội 2026 ở Nhật Bản từ Liên đoàn Cầu mây Thế giới và châu Á. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển thể thao của Campuchia trong bối cảnh quốc tế.
Thông điệp tích cực giữa khó khăn
Dù gặp nhiều khó khăn, việc các vận động viên Campuchia đầu tiên đến Thái Lan vẫn là tín hiệu tích cực. Họ thể hiện quyết tâm thi đấu, giữ vững tinh thần đoàn kết và hình ảnh chuyên nghiệp, bất chấp những thách thức từ tình hình chính trị và thể thao.