Nhiều cầu thủ sinh ra ở Hà Lan đã nhập tịch Indonesia theo đúng quy định của FIFA. Sau bê bối nhập tịch lậu khiến Malaysia chịu án phạt nặng, cách làm chặt chẽ của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) được đánh giá cao. Họ yêu cầu các cầu thủ gốc Hà Lan phải chính thức từ bỏ quốc tịch châu Âu để trở thành công dân Indonesia. Nhưng chính sự tuân thủ pháp lý triệt để này lại đang tạo ra một cuộc khủng hoảng hệ thống ngay tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).
Hộ chiếu Indonesia và cú sốc lao động ngoài EU
Vấn đề nằm ở sự thay đổi trạng thái lao động. Khi cầm trên tay hộ chiếu Indonesia, các cầu thủ này tự động đánh mất quốc tịch Hà Lan, đồng nghĩa với việc mất luôn đặc quyền công dân Liên minh châu Âu. Trên phương diện hành chính tại Eredivisie, họ lập tức bị xếp vào nhóm lao động ngoài EU. Theo luật Hà Lan, cầu thủ ngoài EU phải có giấy phép lao động mới và câu lạc bộ chủ quản phải trả mức lương tối thiểu cao hơn rất nhiều so với cầu thủ bản địa.
Thi đấu “sai giấy tờ” giữa mùa giải
Sự chuyển đổi trạng thái đột ngột giữa mùa giải khiến các cầu thủ này rơi vào diện thi đấu bất hợp pháp trên giấy tờ. Câu chuyện bùng lên từ trường hợp hậu vệ Dean James của Go Ahead Eagles. Tháng 3/2025, anh hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia, sau đó ra sân và góp công trong chiến thắng 6-0 trước NAC Breda. Đội bóng thua trận lập tức nắm lấy lỗ hổng hành chính, gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB), yêu cầu tuyên bố trận đấu vô hiệu và tổ chức đá lại.
Indonesia đi đúng luật, hệ lụy dồn về cấp câu lạc bộ
KNVB ban đầu kết luận Dean James vô tội để xoa dịu dư luận, nhưng NAC Breda vẫn kiên quyết đưa vụ việc ra tòa án dân sự Utrecht. Dean James trở thành cái tên tâm điểm trong tranh cãi, còn Eredivisie đối mặt nguy cơ khủng hoảng. Ở chiều ngược lại, Indonesia không làm sai luật bóng đá quốc tế. Họ xây dựng được một đội hình mạnh để hướng tới giấc mơ World Cup, tránh vết xe đổ “nhập tịch lậu” của Malaysia. Cái giá lại rơi vào sự nghiệp cấp câu lạc bộ của chính các tuyển thủ.