Quyết định bất ngờ từ chủ nhà
Trong bối cảnh các đội chủ nhà ASIAD thường tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành HCV, Nhật Bản lại đi ngược xu thế khi chỉ cử đội U21 tham dự ASIAD 20. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) xác nhận đây là chủ trương nhất quán, nhằm tạo điều kiện cho lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Động thái này cho thấy JFA đặt trọng tâm vào phát triển bền vững thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Đây là hành động có nét giống tương tư như những gì mà Việt Nam đã làm tương tự trước đó khi chúng ta cũng đã quyết định cử đội U21 tham dự môn bóng đá của Asian Games vào giữa năm tới.
Đội hình trẻ nhưng không yếu
Dù chỉ là U21, lực lượng Nhật Bản vẫn rất đáng gờm. Nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở các giải đấu lớn như U20 châu Á, U20 World Cup và thường xuyên được thử lửa ở các giải trẻ quốc tế. Điều này giúp họ tích lũy bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, sẵn sàng đối đầu với các đối thủ mạnh hơn về tuổi đời và kinh nghiệm.
Tham vọng không chỉ dừng ở cọ xát
Dù mục tiêu chính là rèn luyện, JFA vẫn không giấu tham vọng giành HCV. Bóng đá trẻ Nhật Bản vốn nổi tiếng với nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật và thể lực vượt trội. Việc “chấp tuổi” các đối thủ không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ mục tiêu cao nhất, mà là sự tự tin vào chất lượng đào tạo trẻ của mình.
Chiến lược phát triển bền vững
Quyết định của JFA phản ánh tầm nhìn dài hạn, ưu tiên phát triển thế hệ kế cận cho bóng đá Nhật Bản. Đây là bài học quý giá cho các nền bóng đá châu Á khác, khi đầu tư cho tương lai luôn là con đường bền vững hơn so với chạy theo thành tích trước mắt.