Việc huấn luyện viên Makoto Teguramori chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau chưa đầy một năm làm việc tiếp tục làm dày thêm danh sách những nhà cầm quân Nhật Bản không thành công tại Đông Nam Á. Dù sở hữu lý lịch ấn tượng, từng giúp U-23 Nhật Bản vô địch châu Á và làm trợ lý đội tuyển quốc gia, Teguramori vẫn không thể giúp Hà Nội cải thiện thành tích, buộc lãnh đạo phải đưa ra quyết định sa thải khi đội chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu.
Không chỉ ở Việt Nam, các huấn luyện viên Nhật Bản cũng gặp khó tại Thái Lan và Singapore. Những cái tên như Nishino Akira, Futoshi Akira hay Takayuki Nishigaya đều lần lượt rời ghế nóng sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, bất chấp từng có dấu ấn lớn ở quê nhà. Thậm chí, tuyển nữ Thái Lan dưới thời Futoshi Akira còn thất bại trước Việt Nam và Myanmar, khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải chuyển sang dùng HLV nội.
Điều này đặt ra câu hỏi: Phải chăng sự khác biệt về văn hóa bóng đá, môi trường và kỳ vọng đã khiến các HLV Nhật Bản khó phát huy hết năng lực tại Đông Nam Á?