Lo ngại về án phạt từ AFC
Gần đây, người hâm mộ bóng đá Malaysia đang đứng ngồi không yên trước nguy cơ đội tuyển quốc gia có thể bị xử thua các trận vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân xuất phát từ việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị nghi ngờ không đủ tư cách thi đấu. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quy trình nhập tịch và sự minh bạch trong việc xác nhận quyền thi đấu cho các cầu thủ gốc nước ngoài.
HLV Cklamovski giữ vững niềm tin
Dù đối mặt với áp lực lớn, HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn tỏ ra lạc quan. Trong cuộc phỏng vấn với Nadi Arena, ông khẳng định: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Malaysia thực sự bị xử thua trước VIệt Nam. Điều này thật bất công.” Ông nhấn mạnh rằng FIFA và AFC đã xác nhận các cầu thủ liên quan được phép thi đấu dựa trên giấy tờ do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cung cấp, đồng thời chính phủ Malaysia cũng công nhận quyền công dân của họ.
Bước ngoặt từ đơn khiếu nại
Tuy nhiên, ngày 11/6/2025, một liên đoàn thành viên đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, đặt nghi vấn về tính hợp lệ của các hồ sơ nhập tịch. Sau quá trình điều tra, FIFA phát hiện giấy khai sinh gốc của các cầu thủ cho thấy ông hoặc bà của họ sinh ngoài lãnh thổ Malaysia, vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA. Kết quả, FAM bị phạt nặng và 7 cầu thủ bị cấm thi đấu một năm.
Hy vọng vào phán quyết của CAS
Sau hai lần khiếu nại bất thành, FAM đã đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) và chờ phán quyết trước trận quyết định với Việt Nam vào ngày 31/3/2026. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, HLV Cklamovski vẫn đặt mục tiêu chiến thắng và giữ vững ngôi đầu bảng, thể hiện tinh thần quyết tâm của bóng đá Malaysia.