Những dấu hiệu lặp lại đáng lo ngại
Trận thắng nhọc nhằn trước U22 Lào không phải là lần đầu U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik bộc lộ những vấn đề cố hữu. Từ giải U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á, đội bóng liên tục gặp khó trước các đối thủ phòng ngự lùi sâu, bỏ lỡ nhiều cơ hội và hàng thủ vẫn mắc lỗi sơ đẳng. Điều này cho thấy, những hạn chế về chiến thuật và con người không phải là hệ quả của việc “giấu bài”, mà là thực trạng kéo dài chưa được giải quyết.
Chiến thuật thiếu biến hóa và hệ quả
Việc HLV Kim Sang Sik giữ nguyên tới 9/11 vị trí đá chính so với giải đấu trước cho thấy ông đặt niềm tin lớn vào sự ổn định. Tuy nhiên, khi lối chơi không có sự đột phá, sự ổn định này lại trở thành rào cản cho sự phát triển. Đội bóng thiếu những điều chỉnh chiến thuật cần thiết để phá vỡ thế bế tắc, khiến các trận đấu trở nên khó khăn không đáng có, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Yêu cầu đổi mới để hướng tới thành công
Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV trưởng khi đội bóng không có dấu hiệu khởi sắc. Để U22 Việt Nam thực sự trở thành ứng viên sáng giá cho tấm HCV, HLV Kim Sang Sik cần mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt mới, đồng thời linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu tiếp tục bảo thủ, U22 Việt Nam sẽ khó lòng đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, bất chấp tiềm lực và vị thế hiện tại.