Trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano đã phơi bày những vấn đề đáng lo ngại trong hệ thống phòng ngự của Barcelona dưới thời Hansi Flick. Dù đây chỉ là lần đầu tiên đội bóng xứ Catalan đánh rơi điểm số ở mùa giải mới, nhưng những thử nghiệm chiến thuật của Flick, đặc biệt ở hàng thủ, đã để lại nhiều dấu hỏi.
Điểm nhấn lớn nhất là sự thay đổi ở vị trí trung vệ, khi Eric Garcia được kéo vào đá cặp cùng Andreas Christensen. Cả hai đã chơi khá chắc chắn, không mắc sai lầm cá nhân nghiêm trọng, nhưng vẫn bị thử thách bởi sức ép liên tục từ Rayo. Christensen nổi bật với khả năng phòng ngự và phân phối bóng, trong khi Garcia dù còn thiếu ổn định ở khâu luân chuyển nhưng vẫn tạo được sự an tâm nhất định.
Ngược lại, Jules Kounde lại gây thất vọng lớn ở vị trí hậu vệ phải. Anh tỏ ra lạc lõng, thiếu tự tin và không hỗ trợ tấn công như kỳ vọng. Điều này khiến vị trí của Kounde trong đội hình chính bị đặt dấu hỏi lớn, và có thể mở ra cơ hội cho Garcia trở lại cánh phải sở trường. Rõ ràng, Hansi Flick cần thêm thời gian để tìm ra công thức tối ưu cho hàng phòng ngự Barcelona.