Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali khẳng định chính phủ nước này chỉ chốt chuyện dự World Cup 2026 sau khi nhận được phản hồi chính thức từ FIFA về đề nghị chuyển các trận vòng bảng của đội tuyển Iran khỏi Mỹ. Tâm điểm nằm ở câu hỏi: Iran có chấp nhận đá trên đất Mỹ trong bối cảnh căng thẳng an ninh hay không.
Đề nghị dời trận sang Mexico
Liên đoàn Bóng đá Iran đã gửi lên FIFA đề xuất dời 3 trận vòng bảng từ Mỹ sang Mexico, viện dẫn lo ngại an ninh trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Cùng lúc, Bộ Thể thao Iran tạm thời cấm các đội tuyển và câu lạc bộ của họ thi đấu tại những quốc gia bị xem là “không thân thiện” cho đến khi có thông báo mới. Ông Ahmad Donyamali cho biết đề nghị gửi FIFA vẫn còn hiệu lực nhưng đến nay Iran chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.
An ninh là điều kiện tiên quyết
Bộ trưởng Thể thao Iran nhấn mạnh nếu FIFA chấp thuận chuyển địa điểm, khả năng Iran góp mặt tại World Cup 2026 sẽ được đảm bảo. Ngược lại, nếu không có những cam kết rõ ràng về an ninh, khả năng đội tuyển này thi đấu trên đất Mỹ là không cao. Ông nhắc lại quy định của FIFA yêu cầu nước đăng cai phải đảm bảo an ninh cho các đội tham dự, nhưng khi giải đấu đã cận kề, câu chuyện an toàn vẫn là dấu hỏi lớn với phía Iran.
Chờ FIFA lên tiếng
Trong bối cảnh đó, ông Ahmad Donyamali cho rằng khả năng Iran đá các trận vòng bảng trên đất Mỹ là rất thấp. Tuy nhiên, nếu nhận được những cam kết an ninh đầy đủ, chính phủ Iran sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự. Tất cả đang phụ thuộc vào phản hồi chính thức từ FIFA đối với đề nghị chuyển địa điểm mà Iran đã gửi đi.