Cuộc gặp gỡ gây tranh cãi
Gần đây, tại một sự kiện lớn ở TP.HCM, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc – vua phá lưới U23 châu Á 2026 đã nhận được lời khuyên từ một nghệ sĩ nổi tiếng về việc nên tập trung vào chuyên môn thay vì tham gia các hoạt động ngoài lề như sự kiện hay quảng cáo. Ngay lập tức, câu chuyện này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ và giới chuyên môn.
Hai luồng quan điểm đối lập
Một bộ phận ủng hộ quan điểm của nghệ sĩ, cho rằng cầu thủ trẻ nên ưu tiên phát triển sự nghiệp bóng đá, tránh bị xao nhãng bởi các hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản biện, cho rằng trong bối cảnh hiện đại, cầu thủ hoàn toàn có thể tận dụng hình ảnh để tăng thu nhập hợp pháp, bên cạnh lương, thưởng và phí chuyển nhượng. Việc tham gia quảng cáo, sự kiện không đồng nghĩa với việc bỏ bê chuyên môn nếu biết cân bằng hợp lý.
Bài học từ quá khứ
Thực tế, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến cả những tấm gương thành công lẫn thất bại khi cầu thủ nổi tiếng sau giải đấu lớn. Quang Hải là ví dụ điển hình: sau thành công tại U23 châu Á 2018, anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao dù tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, sự kiện. Ngược lại, một số cầu thủ khác như Trọng Đại hay Bùi Tiến Dũng lại không duy trì được đà phát triển sự nghiệp, phần nào bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài chuyên môn.
Không có ranh giới tuyệt đối
Câu chuyện của Đình Bắc cho thấy, không tồn tại ranh giới đúng – sai tuyệt đối giữa việc tập trung chuyên môn và tham gia hoạt động ngoài lề. Điều quan trọng là bản thân cầu thủ phải biết cân bằng, xây dựng ekip hỗ trợ chuyên nghiệp để phát triển sự nghiệp bền vững, tránh rơi vào vòng xoáy cám dỗ hoặc đánh mất phong độ.