Những kỳ vọng từ người hâm mộ
Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương, việc anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi tuyến giữa của đội tuyển đang cần thêm sự sáng tạo và kinh nghiệm. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Xuân Son sẽ lập tức góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Lào lại đang trở thành dấu hỏi lớn.
Những tín hiệu từ các buổi tập chiến thuật
Theo quan sát từ các buổi tập gần đây, đặc biệt là các lần chia đội hình thi đấu đối kháng tại Việt Trì và Viêng Chăn, Xuân Son đều không xuất hiện trong nhóm cầu thủ được xem là đội hình chính. Điều này cho thấy HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên những phương án nhân sự đã có sự ăn ý và duy trì phong độ ổn định trong thời gian qua, thay vì mạo hiểm với một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn.
Chiến lược thận trọng của ban huấn luyện
Dù Xuân Son khẳng định đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao, ban huấn luyện vẫn tỏ ra thận trọng. Việc không vội vàng sử dụng anh từ đầu là quyết định hợp lý, nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương không đáng có, nhất là khi trận đấu với Lào chưa đòi hỏi sự thay đổi đột biến về nhân sự.
Kịch bản hợp lý cho Xuân Son
Nhiều khả năng, Xuân Son sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân trong hiệp hai nếu tình hình yêu cầu. Đây là phương án vừa đảm bảo an toàn cho cầu thủ, vừa giúp đội tuyển có thêm lựa chọn chiến thuật linh hoạt. Trước mắt, toàn đội sẽ hoàn thiện các mảng miếng cuối cùng trong buổi tập ngày 17/11, hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm trước Lào vào tối 19/11.