Thành tích không phản ánh toàn diện thực lực
Dù U22 Việt Nam đang sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng ở các giải đấu chính thức, thành tích này chưa phản ánh đúng thực lực. Phần lớn chiến thắng đến trước các đối thủ yếu, còn khi chạm trán những đội mạnh hơn, U22 Việt Nam thường thất bại. Panda Cup là ví dụ rõ ràng: đội chỉ thắng 1, thua 2 và đứng cuối bảng. Điều này cho thấy kết quả ấn tượng không thể che lấp hạn chế chuyên môn, đặc biệt là khả năng áp đặt lối chơi trước các đối thủ chất lượng.
Hàng công bế tắc, hàng thủ vững vàng
Hàng công là điểm đáng lo khi các tiền đạo như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Viktor Lê chưa chuyển hóa tốt cơ hội. U22 Việt Nam nhiều lần chỉ thắng tối thiểu, phản ánh sự thiếu vắng một “sát thủ” thật sự. Ngược lại, hàng thủ là điểm tựa: chỉ thủng lưới 2 bàn tại U23 Đông Nam Á và giữ sạch lưới vòng loại châu Á. Bộ ba trung vệ Lý Đức – Hiểu Minh – Nhật Minh cùng thủ môn Trung Kiên mang lại sự chắc chắn cần thiết.
Khó khăn ở tuyến giữa và cuộc đua với thời gian
Chấn thương của đội trưởng Văn Trường khiến tuyến giữa suy giảm sức mạnh và buộc HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung Trần Thành Trung cùng Nguyễn Đức Việt. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị ngắn trước trận mở màn gặp U22 Lào khiến việc hoàn thiện bộ khung trở nên khó khăn. HLV Kim nhận định: “SEA Games 33 là thuốc thử liều cao cho tham vọng của bóng đá Việt Nam.” Để hướng tới mục tiêu HCV, U22 Việt Nam cần nhanh chóng ổn định lối chơi và tìm ra công thức chiến thắng phù hợp.