Ba lựa chọn trong khung gỗ
Đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam chứng kiến sự vắng mặt của Patrick Lê Giang do chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều này khiến HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập ba thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trung Kiên. Trong số này, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip đều là những cái tên dày dạn kinh nghiệm, từng nhiều lần bắt chính ở các giải đấu lớn. Trung Kiên, thủ thành trẻ của HAGL, được xem là phương án dự phòng nhưng lại mang đến nhiều kỳ vọng về tương lai.
Phong độ và kinh nghiệm của các đàn anh
Xét về phong độ, cả Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip đều đang thể hiện sự ổn định ở cấp câu lạc bộ. Filip góp công lớn giúp CAHN dẫn đầu V-League với chỉ 13 bàn thua sau 15 trận, trong khi Văn Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Ninh Bình. Tuy nhiên, cả hai đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, khiến câu hỏi về sự kế thừa trong khung gỗ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trung Kiên – niềm hy vọng mới
Trung Kiên dù còn non kinh nghiệm nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm như khả năng chơi chân, kết nối tốt với đồng đội và thể hình lý tưởng. Anh vừa giúp HAGL có chuỗi 4 trận bất bại, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. HLV Kim Sang Sik từng tin tưởng Trung Kiên ở U23 Việt Nam, và không loại trừ khả năng tiếp tục trao cơ hội cho anh ở đội tuyển quốc gia, nhất là khi Việt Nam đã chắc suất dự VCK Asian Cup 2027.
Thời cơ để khẳng định bản thân
Với việc đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu lớn, HLV Kim Sang Sik có thể mạnh dạn thử nghiệm các nhân tố trẻ như Trung Kiên trong các trận giao hữu sắp tới. Đây là dịp để thủ thành 23 tuổi ghi điểm, chứng minh năng lực và sẵn sàng cho vai trò kế thừa ở tuyển Việt Nam trong tương lai gần.