Khủng hoảng và sự tái thiết
Mùa giải 2024/25 không phải là quãng thời gian đáng nhớ với Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola đã trải qua nhiều biến động, chỉ thực sự ổn định ở giai đoạn cuối mùa. Sự hỗn loạn buộc Guardiola phải tìm kiếm những giải pháp mới, trong đó nổi bật là việc sử dụng hai hậu vệ cánh, Matheus Nunes và Nico O’Reilly, dâng cao để tạo chiều rộng, trong khi các tiền vệ và tiền đạo bó hẹp vào trong. Đây là sự khác biệt rõ rệt so với cách vận hành truyền thống của City, khi các hậu vệ cánh thường chỉ dâng cao ở những thời điểm kiểm soát bóng.
Chiến thuật linh hoạt và sự hoán đổi vị trí
Guardiola không ngần ngại trao quyền tự do cho các cầu thủ chạy cánh. Ông từng nói với Jeremy Doku: “Jeremy, khi nào cậu cảm thấy cần vào trong thì cứ vào, khi muốn đi rộng thì cứ đi. Khi cậu ở biên, Nico và Phil có thể chơi ở bên trong.” Sự linh hoạt này giúp City dễ dàng tạo ưu thế quân số ở trung lộ, đồng thời khai thác khoảng trống hai biên khi đối thủ buộc phải co cụm phòng ngự.
Hiệu quả thực tiễn và phản ứng từ đối thủ
Những thay đổi này đã mang lại hiệu quả rõ rệt ở mùa giải 2025/26, như trong các trận thắng trước Manchester United, Bournemouth hay Liverpool. HLV Andoni Iraola của Bournemouth thừa nhận: “Họ đưa rất nhiều cầu thủ vào trong... rồi khai thác khoảng trống bên ngoài bằng hậu vệ cánh. Sự phối hợp của họ thì quá tuyệt vời.” Sự đổi mới chiến thuật của Guardiola không chỉ giúp City vượt qua khó khăn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho lối chơi của đội bóng.