Không có trung phong chủ lực, Chelsea vẫn bùng nổ
Mùa giải 2025/26 chứng kiến Chelsea vận hành một mô hình ghi bàn khác biệt so với các đối thủ lớn. Không ai trong đội hình ghi quá bốn bàn, nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng có số pha lập công nhiều nhất giải. Điều này trái ngược hoàn toàn với Manchester City, nơi Erling Haaland ghi tới 14/24 bàn, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một cá nhân.
Đa dạng hóa nguồn ghi bàn – con dao hai lưỡi
Chelsea hiện có ba cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là Pedro Neto, Enzo Fernandez và Joao Pedro, mỗi người bốn bàn. Ngoài ra, Moises Caicedo, Trevoh Chalobah và sáu cầu thủ khác cũng đã nổ súng. Sự phân bổ này khiến đối thủ khó đoán định ai sẽ là người kết liễu trận đấu. Tuy nhiên, khi cần một “kẻ săn bàn” thực thụ, Chelsea đôi lúc gặp khó, như trận gặp Burnley khi họ không thể sớm kết liễu đối thủ dù tạo ra nhiều cơ hội.
Chiến thuật của Maresca: Ưu tiên tập thể
HLV Enzo Maresca nhấn mạnh: “Tôi muốn các cầu thủ tuyến trên cùng ghi 10-12 bàn, thay vì chỉ trông chờ vào một người.” Lối chơi của ông khuyến khích cả hậu vệ, tiền vệ xâm nhập vòng cấm, tạo ra nhiều phương án ghi bàn. Ngay cả những cầu thủ như Caicedo, Gusto, Gittens hay Chalobah đều từng xuất hiện ở vị trí dứt điểm.
Giải pháp khi trung phong im tiếng
Tân binh Liam Delap dù chưa ghi bàn nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng khi thu hút hậu vệ đối phương. Khi các tiền đạo không lên tiếng, các vệ tinh xung quanh như Enzo Fernandez, Caicedo hay Chalobah sẵn sàng bù đắp. Sự đa dạng này giúp Chelsea duy trì sự cân bằng, giảm áp lực lên các ngôi sao như Cole Palmer, và tạo nên một tập thể khó lường, giàu sức sống.