Khát vọng trở về quê mẹ
Julien Mouillon, cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Việt, đang cân nhắc rời CLB Frejus Saint-Raphael để tìm kiếm cơ hội tại V-League trong giai đoạn hai của mùa giải năm nay. Động thái này không chỉ xuất phát từ mong muốn thử sức ở môi trường bóng đá mới mà còn là khát vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu thể hiện tốt. Mouillon sở hữu lợi thế lớn khi có cả hai quốc tịch, giúp anh dễ dàng hòa nhập và đăng ký thi đấu tại giải quốc nội.
Lý lịch thi đấu ấn tượng
Trưởng thành từ lò đào tạo Frejus Saint-Raphael, Mouillon đã được đôn lên đội một từ năm 2015. Anh đã tích lũy 166 lần ra sân, thi đấu gần 13.000 phút và ghi 11 bàn thắng – con số đáng nể với một cầu thủ phòng ngự. Sở hữu chiều cao 1m85 cùng nền tảng thể lực sung mãn, Mouillon có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, đặc biệt nổi bật với khả năng không chiến và tranh chấp tay đôi.
Làn sóng cầu thủ gốc Việt trở về
Mouillon không phải là trường hợp duy nhất tìm đường về V-League. Trước anh, nhiều cầu thủ gốc Việt từ Pháp như Jason Pendant Quang Vinh, Adou Minh hay Kevin Phạm Ba đã và đang khẳng định vị trí tại các CLB lớn như Công an Hà Nội hay Nam Định. Sự xuất hiện của những nhân tố mới như Mouillon hay Rahni Moreau Nguyễn (đang thử việc tại Thể Công Viettel) hứa hẹn sẽ tăng thêm chất lượng và sự cạnh tranh cho giải đấu.
Triển vọng và thách thức phía trước
Việc Mouillon cân nhắc về Việt Nam là tín hiệu tích cực cho V-League, vốn đang ngày càng thu hút các cầu thủ gốc Việt chất lượng. Tuy nhiên, để thành công, anh cần thích nghi nhanh với môi trường bóng đá trong nước và chứng minh năng lực thực sự. Nếu làm được điều đó, Mouillon không chỉ mở ra cơ hội cho bản thân mà còn góp phần nâng tầm giải đấu quốc nội.