Kỷ lục buồn của Premier League
Chelsea vừa ghi nhận khoản lỗ hơn 300 triệu euro trong năm tài chính vừa qua, trở thành con số lớn nhất lịch sử Premier League. Thành tích này vượt qua cả “cột mốc đen” của Man City năm 2011, khi đội bóng này từng lỗ hơn 205 triệu euro. Dù doanh thu của Chelsea đã vượt 560 triệu euro, nhưng các khoản chi ngoài dự kiến đã khiến bức tranh tài chính trở nên u ám.
Án phạt từ UEFA và Premier League
Một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea thua lỗ nặng là án phạt 31 triệu euro từ UEFA do vi phạm các quy định tài chính liên quan đến chuyển nhượng. Ngoài ra, các khoản phạt từ Premier League liên quan đến việc chi trả cho người đại diện cầu thủ dưới thời Roman Abramovich cũng góp phần không nhỏ vào khoản lỗ này. Những vấn đề này đã được các cơ quan quản lý bóng đá châu Âu theo dõi sát sao trong suốt ba năm qua.
Chi phí chuyển nhượng và dàn xếp hợp đồng
Bên cạnh các án phạt, Chelsea còn phải chi tiền để dàn xếp hợp đồng với một số cầu thủ như Raheem Sterling, người đã rời đội, và Mykhailo Mudryk, hiện đang thụ án treo giò vì doping. Những khoản chi này, cộng với các chi phí vận hành khác, đã đẩy tổng chi tiêu của câu lạc bộ lên mức báo động.
Hướng đi cho tương lai
Dù vậy, ban lãnh đạo Chelsea vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng tài chính. Họ khẳng định đã tuân thủ các quy định tài chính của Premier League, cho phép mức lỗ tối đa 120 triệu euro trong chu kỳ ba năm. Đồng thời, Chelsea kỳ vọng doanh thu mùa tới sẽ tăng mạnh nhờ các nguồn thu từ Club World Cup và Champions League, giúp cân bằng lại sổ sách tài chính.