Những cáo buộc gây chấn động
Gần đây, làng thể thao thế giới xôn xao trước thông tin một số vận động viên trượt tuyết nhảy xa bị nghi ngờ tiêm axit hyaluronic vào dương vật nhằm tạo lợi thế thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Theo truyền thông Đức, giả thuyết này dựa trên việc điều chỉnh độ phồng của trang phục thi đấu quanh vùng háng, có thể tạo hiệu ứng như cánh buồm, giúp vận động viên "đón gió" và nhảy xa hơn bình thường.
Phản ứng từ các cơ quan chống doping
Trước những cáo buộc này, ông Witold Banka, Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng vụ việc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và công bằng trong thể thao, đặc biệt khi trượt tuyết nhảy xa là môn thể thao phổ biến ở Ba Lan, quê hương ông.
Quan điểm chuyên môn và rủi ro sức khỏe
Bác sĩ Kamran Karim từ Bệnh viện Maria-Hilf (Đức) cho biết, việc tiêm axit hyaluronic hoặc paraffin có thể làm dày tạm thời bộ phận sinh dục, nhưng không mang lại hiệu quả lâu dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Ông nhấn mạnh phương pháp này không được khuyến cáo về mặt y tế.
Tiền lệ và cam kết điều tra
Sự việc này gợi nhớ đến vụ hai vận động viên Na Uy bị đình chỉ năm ngoái do chỉnh sửa trang phục thi đấu. Tổng giám đốc WADA, ông Olivier Niggli, khẳng định nếu có bằng chứng liên quan đến doping, WADA sẽ tiến hành điều tra và đánh giá liệu hành vi này có vi phạm quy định cấm hay không.