Vị thế đặc biệt trên đấu trường châu lục
Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, mà còn là tâm điểm chú ý của cả khu vực Đông Nam Á. Khi các đại diện khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đã dừng bước, U23 Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng, gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ trong khu vực. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, xem U23 Việt Nam như đại diện chung của Đông Nam Á tại sân chơi châu lục.
Sự ủng hộ và kỳ vọng từ khu vực
Những bình luận từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Philippines đều thể hiện sự tự hào và kỳ vọng lớn lao. Một cổ động viên Indonesia nhấn mạnh: “U23 Việt Nam không chỉ đá cho đất nước của các bạn, mà còn đá cho danh dự của cả Đông Nam Á”. Sự đồng lòng này cho thấy vị thế đặc biệt của U23 Việt Nam trong mắt bạn bè khu vực, nhất là khi họ là đại diện duy nhất còn lại ở Top 4 châu Á.
Áp lực và động lực song hành
Bên cạnh sự cổ vũ, không ít ý kiến cũng bày tỏ lo lắng về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, nhất là sau khi mất hai trung vệ trụ cột. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc.