Cảnh báo từ CAS và AFC
Tòa án trọng tài thể thao (CAS) cùng liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đồng loạt phát đi cảnh báo mạnh mẽ tới đội tuyển Malaysia về nguy cơ pháp lý nếu tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới. Tâm điểm của vụ việc là bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido, những người đang bị nghi vấn gian lận giấy tờ.
Quyết định tạm thời và hệ lụy tiềm ẩn
Dù CAS và FIFA đã tạm thời gỡ bỏ án phạt cho nhóm cầu thủ này, người phát ngôn của CAS, bà Vanessa Tracey, nhấn mạnh rằng đây chỉ là quyết định mang tính chất tạm thời cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Điều này đồng nghĩa, mọi kết quả các trận đấu có sự góp mặt của bảy cầu thủ trên đều có thể bị lật ngược nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi trong tương lai.
Nguy cơ bị xử thua và hậu quả nặng nề
Theo điều 19 bộ luật kỷ luật của FIFA, việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ khiến đội bóng bị xử thua 0-3, trừ khi tỷ số thực tế còn tệ hơn. Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul, cũng khẳng định AFC sẽ không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào cho Malaysia, và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.
Ảnh hưởng đến cơ hội dự Asian Cup
Nếu Malaysia tiếp tục mạo hiểm sử dụng các cầu thủ này trong trận gặp Việt Nam, họ có thể bị xử thua trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tham dự Asian Cup. Đây là rủi ro pháp lý và thể thao cực lớn mà bóng đá Malaysia đang phải đối mặt, đặc biệt khi AFC và FIFA vẫn đang tiếp tục điều tra và chờ đợi hồ sơ đầy đủ để đưa ra phán quyết cuối cùng.