Thay đổi trên băng ghế huấn luyện mở ra hy vọng mới
Sự thay đổi lớn nhất tại Old Trafford hiện nay chính là việc Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26. Quyết định này không chỉ tạo ra làn gió mới về chiến thuật mà còn mở ra cơ hội cho những công thần từng bị thất sủng, trong đó nổi bật là Marcus Rashford. Theo huyền thoại Teddy Sheringham, dưới thời Carrick, mọi cầu thủ đều có thể bắt đầu lại từ đầu, bất kể những mâu thuẫn hay phong độ kém cỏi trước đó.
Quan hệ cá nhân – chìa khóa cho sự trở lại
Mối quan hệ giữa Carrick và Rashford được xem là yếu tố then chốt. Cả hai từng sát cánh cùng nhau trong ba mùa giải tại Manchester United, tạo nên sự thấu hiểu về tính cách lẫn lối chơi. Điều này giúp Carrick có lợi thế lớn trong việc thuyết phục Rashford trở về từ Barcelona, nơi anh đang thi đấu theo dạng cho mượn và từng bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài.
Chính sách “tha thứ và trao cơ hội”
Không chỉ Rashford, các cầu thủ như Jadon Sancho hay Rasmus Hojlund cũng được Carrick cân nhắc trao cơ hội nếu thể hiện quyết tâm cống hiến. Chính sách này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và cả Sir Alex Ferguson, đặc biệt sau hai chiến thắng ấn tượng trước Manchester City và Arsenal.
Viễn cảnh mới cho hàng công Quỷ đỏ
Nếu Carrick được bổ nhiệm dài hạn, khả năng Rashford từ bỏ giấc mơ tại Nou Camp để trở về dẫn dắt hàng công Man Utd là hoàn toàn khả thi. Sheringham nhấn mạnh, việc tận dụng nguồn lực sẵn có sẽ giúp câu lạc bộ tránh được những rủi ro từ thị trường chuyển nhượng mùa hè.