Thay đổi trên băng ghế huấn luyện
Sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào ngày 5/1 do những bất đồng chiến thuật với ban lãnh đạo, Manchester United đã quyết định bổ nhiệm Michael Carrick – một huyền thoại của sân Old Trafford – vào vị trí huấn luyện viên trưởng cho phần còn lại của mùa giải. Carrick thay thế Darren Fletcher, người tạm quyền trước đó, trong bối cảnh đội bóng cần một luồng gió mới để hướng tới mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Khả năng thích ứng – Chìa khóa thành công
Trong buổi phỏng vấn trên MUTV, Carrick nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt chiến thuật. Không giống như người tiền nhiệm Amorim, vốn trung thành với sơ đồ 3-4-2-1 gây tranh cãi, Carrick khẳng định sẽ ưu tiên khả năng thích ứng, thay đổi đội hình tùy theo từng trận đấu và tình hình nhân sự. Ông dự kiến sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh để tối ưu hóa sức mạnh của đội bóng.
Đặt niềm tin vào tập thể
Carrick chia sẻ rằng ông muốn làm việc chặt chẽ với các cầu thủ, giúp họ phát triển cá nhân và gắn kết tập thể. Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ luôn ở đó để hỗ trợ họ. Chúng ta cùng chung mục đích. Điều quan trọng là tất cả cần quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.” Sự đoàn kết và tinh thần tập thể được xem là nền tảng để MU vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hướng tới bóng đá tích cực và kết quả tốt
Carrick không giấu tham vọng mang đến lối chơi hấp dẫn, tích cực và tạo cảm hứng cho người hâm mộ. Ông tin rằng, khi đội bóng thi đấu hết mình và thể hiện được bản sắc, những kết quả tốt sẽ đến. Với 17 trận còn lại ở Ngoại hạng Anh, Carrick và các học trò đang hướng tới mục tiêu tối thượng: giành vé dự cúp châu Âu và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.