Bruno Fernandes: Sự trở lại của nhạc trưởng
Việc Michael Carrick lên nắm quyền và điều chỉnh sơ đồ chiến thuật đã mở ra cơ hội lớn cho Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vốn nổi bật với khả năng sáng tạo và nhãn quan chiến thuật, nay được đẩy lên chơi ở vị trí “số 10” sở trường. Đây là vị trí giúp Bruno phát huy tối đa phẩm chất dẫn dắt lối chơi, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho hàng công ba người phía trên. Sự tự do di chuyển và không gian hoạt động rộng hơn hứa hẹn sẽ giúp Bruno lấy lại phong độ đỉnh cao, trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công của Man United.
Kobbie Mainoo: Cơ hội vàng cho tài năng trẻ
Sự thay đổi ở tuyến giữa khi Bruno được đẩy lên cao đã tạo điều kiện cho Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ này nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá cặp cùng Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ. Mainoo không chỉ có khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn sở hữu kỹ năng kiểm soát bóng và phát động tấn công tốt. Việc được thi đấu thường xuyên bên cạnh một đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Casemiro sẽ là bước đệm quan trọng giúp Mainoo trưởng thành và khẳng định vị trí tại đội một.
Dalot và Mazraoui: Trở lại đúng sở trường
Sự trở lại của sơ đồ bốn hậu vệ dưới thời Carrick cũng mang lại lợi thế rõ rệt cho Diogo Dalot và Mazraoui. Cả hai đều là những hậu vệ cánh có xu hướng tấn công mạnh mẽ nhưng lại gặp khó khi phải chơi ở nhiều vị trí khác nhau dưới các hệ thống cũ. Giờ đây, họ được trở lại đúng vai trò sở trường, có thể phát huy tối đa tốc độ, khả năng leo biên và hỗ trợ tấn công. Điều này không chỉ giúp hàng thủ Man United ổn định hơn mà còn tăng thêm sức mạnh cho các pha lên bóng từ hai cánh.