Tương lai của Michael Carrick tại Manchester United đang là chủ đề nóng, và cựu hậu vệ Paul Parker đặt trọng tâm vào cách đội bóng kết thúc mùa giải. Theo ông, chặng đường còn lại sẽ quyết định liệu Carrick có được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng ở mùa tới hay không, và mọi thứ xoay quanh một yếu tố then chốt: tấm vé dự Champions League.
Champions League là thước đo
Parker đánh giá Carrick đã mang lại cho United nhiều hơn kỳ vọng ban đầu. Đội bóng từng chỉ dám nghĩ đến suất dự cúp châu Âu, chứ không đặt nặng mục tiêu Champions League. Ông cho rằng cơ hội hiện tại một phần đến từ việc Ngoại hạng Anh mùa này không có nhiều đội duy trì được sự ổn định, nhưng nếu Carrick tận dụng tốt và đưa United vào top 4, đó sẽ là minh chứng đủ mạnh. Theo Parker, nếu United tiếp tục đà này, họ có thể hoàn thành mục tiêu một cách “khá thoải mái”.
Không cần “ngôi sao” trên ghế huấn luyện
Parker phản bác quan điểm cho rằng United phải tìm một huấn luyện viên danh tiếng. Ông nhắc lại trường hợp Sir Alex Ferguson, người đến Old Trafford không phải với tư cách “tên tuổi lớn”, mà là người phá vỡ thế thống trị của hai đội bóng hàng đầu Scotland cùng Aberdeen.
Thành tựu đó bị nhiều người xem là nhất thời, nhưng với Parker, đó là cột mốc chưa ai chạm tới. Từ đó, ông liên hệ tới Carrick: nếu hoàn thành mục tiêu Champions League, Carrick xứng đáng được trao cơ hội bắt đầu mùa giải tới với tư cách huấn luyện viên chính thức, thay vì bị đặt dưới cái bóng của những “ngôi sao” trên băng ghế chỉ đạo.